Giải pháp nào để chữa bệnh "gian dối" trong giáo dục?Ở mỗi cấp học, sự gian dối biểu hiện ở các mức độ khác nhau, từ quay cóp, đạo văn cho đến mua điểm, chạy chứng chỉ... tuy nhiên căn bệnh này không phải "vô phương cứu chữa".
Bốn “trọng bệnh” của nền giáo dục Việt NamTheo GS-TSKH Trần Ngọc Thêm - Chủ tịch Hội đồng KH - ĐT Đại học Quốc gia TPHCM, Uỷ viên Hội đồng Lý luận T.Ư, hiện giáo dục Việt Nam đang mắc 4 trọng bệnh: Bệnh thành tích, bệnh cào bằng, bệnh suy dinh dưỡng và bệnh gian dối.
Cựu Giám đốc BHXH Bắc Giang bị đề nghị truy tố vì nhận hối lộTheo kết luận điều tra, ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, đã nhận hối lộ 700 triệu đồng từ Công ty LanQ.
Cựu Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang nhận hối lộ "định kỳ"Theo kết luận điều tra, vào ngày 5, 6 các tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm từ quý I/2017 đến quý IV/2021, Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch Công ty LanQ, đều đặn đưa tiền cho ông Thân Đức Lại.
Người phụ nữ điều trị tâm thần vì đam mê chứng khoánNgười phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội được gia đình "ép" đưa đến Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) khám, do mê mệt chơi chứng khoán, thua lỗ lại tìm cách vay khắp nơi để đầu tư gỡ gạc.
Vì sao cặp vợ chồng đại gia ở TPHCM bị đề nghị truy nã quốc tế?Ông Trần Nguyên Bình cùng vợ đã nhập khẩu hàng lậu và đưa hối lộ cho nhiều cán bộ công tác tại Chi cục Thú y Vùng IV. Tuy nhiên, trước khi bị khởi tố, vợ chồng đại gia này đã xuất cảnh ra nước ngoài.
Cha sắp qua đời muốn nhận lại con riêng, tôi sợ mẹ mới không qua khỏiCha sắp mất đột nhiên tiết lộ bí mật về con riêng, tôi rất phân vân không biết nói ra chuyện này như thế nào. Mẹ tôi liệu có chịu nổi cú sốc này không?
Niêm yết quyết định truy nã cặp vợ chồng đại gia ở TPHCMÔng Trần Nguyên Bình và bà Đỗ Thùy Nhung xuất cảnh trước khi bị khởi tố nên Công an TPHCM quyết định truy nã và đề nghị Bộ Công an ra thông báo truy nã quốc tế đối với 2 bị can trên.
Quang Linh Vlogs "nhúng chàm": Bán rẻ lương tâm, đổi lấy đồng tiền bẩn!"Cần mạnh tay xử lý, đặc biệt với những người nổi tiếng vì lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm, quảng cáo không đúng sự thật. Chúng ta cần một môi trường thương mại trong sạch", ý kiến của độc giả Dân trí.
"Cấm quảng cáo quá mức về sản phẩm với tuyên bố chữa bách bệnh"Đi kèm với việc tăng mạnh chế tài, truy cứu trách nhiệm hình sự khi sản xuất hàng hóa gây ảnh hưởng sự kiện, đại biểu Quốc hội kiến nghị cấm quảng cáo quá mức về công dụng sản phẩm.
Thủ tướng: Bổ sung chế tài xử lý người nổi tiếng quảng cáo sai sự thậtBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Thủ tướng giao nghiên cứu, bổ sung chế tài xử lý nghệ sĩ, người nổi tiếng lợi dụng uy tín của mình để có hành vi quảng cáo sai sự thật, nhất là trên mạng xã hội.
Có được kêu gọi từ thiện bằng tài khoản cá nhân?Thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo, cá nhân kêu gọi ủng hộ các trường hợp bị bệnh nặng, tai nạn giao thông, hoàn cảnh nghèo khó... bằng tài khoản cá nhân của mình thì có vi phạm pháp luật không?