Bộ Giáo dục ký kết: “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học”“Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học” giai đoạn 2018-2022 là thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD&ĐT và tổ chức Tầm nhìn Thế giới ký kết sáng nay 17/5 tại Hà Nội.
Học sinh dựng tiểu phẩm, vẽ tranh lên án bạo lực thân thể trẻ emDựa trên những câu chuyện trong thực tế và tình trạng bạo hành trẻ liên tục xảy ra thời gian qua, học sinh đã xây dựng lời thoại và biểu diễn tiểu phẩm nói về bạo lực gia đình, vẽ tranh và thuyết minh, nhằm tuyên truyền, lên án về bạo lực gia đình, xâm phạm thân thể trẻ em.
Mỗi năm cả nước có trên 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hạiViệt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp quốc về Quyền Trẻ em năm 1990. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực thân thể trẻ em vẫn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng trên 2000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần được hỗ trợ, can thiệp.
Nghi vấn mỹ nhân "Đi mà lấy chồng tôi" đe dọa nạn nhân vụ bạo lực học đườngSự nghiệp mới chớm nở của nữ diễn viên Hàn Quốc Song Ha Yoon đang bị hủy hoại bởi cáo buộc bạo lực học đường. Cô gây chú ý với vai "tiểu tam" trong dự án "Đi mà lấy chồng tôi" (Marry my husband).
Thủ tướng Australia và tỷ phú Elon Musk "đấu khẩu" vì đoạn video trên XThủ tướng Australia Anthony Albanese và ông Elon Musk chỉ trích lẫn nhau liên quan tới một bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội X do tỷ phú Mỹ quản lý.
Kết luận vụ ác nữ "Vinh quang trong thù hận" bị tố bạo lực học đườngNgày 16/4, công ty quản lý của Kim Hieora đã ra thông báo chính thức về vụ việc ngôi sao "Vinh quang trong thù hận" bị tố bạo lực bạn học. Ngôi sao xứ Hàn biến mất khỏi làng giải trí thời gian qua.
Lên Hà Nội học, nữ sinh viên bị người yêu bạo hành 2 năm mới dám kể với mẹNguyễn Thanh Nhung (SN 2002, Nghệ An) là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đồ họa nhưng đã làm mẹ từ năm thứ 3 đại học. Đứa trẻ là kết quả của tình yêu bạo hành kéo dài suốt 2 năm.
Lý do Nhật Bản chọn lao động Việt với điều kiện "không xăm hình"Hình xăm khiến người dân Nhật Bản liên tưởng tới các hành vi phạm pháp luật và bạo lực. Do đó, các doanh nghiệp của quốc gia này e ngại tiếp nhận những lao động có hình xăm, kể cả hình xăm đã xóa.
Giáo viên nghi đánh bé gái lớp 1 từng ký cam kết không bạo hành học sinhLãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cho biết, cách đây vài tháng, cô giáo Giàng Thị S. cũng đã ký cam kết không để xảy ra sự việc liên quan đến bạo hành học sinh.
Malaysia tố cáo U23 Việt Nam, chỉ trích trọng tài thiên vịTờ Makan Bola tỏ ra không hài lòng với công tác trọng tài ở trận đấu của U23 Malaysia với U23 Việt Nam. Họ cho rằng trọng tài đã nương tay với U23 Việt Nam.
Chuyện đau lòng từ việc vợ dội ấm nước sôi lên đầu chồngCư dân mạng Trung Quốc xôn xao về đoạn clip người phụ nữ đột nhiên nhắc bình nước sôi đổ lên đầu chồng khiến người này đau đớn, giãy giụa.
Jun Vũ đóng cảnh nóng với Tôn Kinh Lâm: Mất 7 giờ, người bầm tímJun Vũ hé lộ cảnh giường chiếu trong phim "B4S - Trước giờ yêu" là cảnh "nóng" táo bạo nhất sự nghiệp.