10 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7Từ ngày 1/7 tới, 10 luật sẽ có hiệu lực thi hành, gồm Luật Căn cước, Luật Giá, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Tài nguyên nước,…
10 luật có hiệu lực từ 1/7 sẽ phải “chờ” 54 văn bản quy định chi tiếtBộ Tư pháp cho biết 54 văn bản quy định chi tiết thi hành 10 luật có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015, trong đó có 22 nghị định, quyết định theo kế hoạch phải trình Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 5/2015 nhưng đến nay vẫn chưa trình.
Ông Nguyễn Thắng Lợi làm Quyền Tổng cục trưởng Thi hành án dân sựÔng Nguyễn Thắng Lợi được Bộ Tư pháp giao làm Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.
Mỗi tỉnh được tổ chức bao nhiêu đơn vị cấp sở?Theo Nghị định số 45/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3, mỗi tỉnh được tổ chức không quá 14 sở, riêng Hà Nội và TPHCM được tổ chức 15 sở.
Long An lập đoàn kiểm tra Công viên nghĩa trang Vĩnh HằngUBND tỉnh Long An lập đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài chính chủ trì, kiểm tra dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng ở huyện Đức Hòa.
Ông Trần Hữu Linh làm Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trườngÔng Trần Hữu Linh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước từ ngày 3/3.
Công chức, viên chức Hà Nội được thêm 3-4 triệu đồng tiền lương mỗi thángNhiều công chức, viên chức tại Hà Nội tiết lộ được tăng thêm thu nhập đáng kể nhờ chính sách của Luật Thủ đô 2024.
Ninh Bình chi hơn 56 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ nghỉ hưu sớmUBND tỉnh Ninh Bình đã có quyết định chi hơn 56 tỷ đồng hỗ trợ 60 công chức, viên chức và người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi để tinh gọn bộ máy.
Hà Nội và TPHCM được tổ chức 15 sở, tăng thêm tối đa 10 phó giám đốc sởTheo quy định mới của Chính phủ, các tỉnh, thành phố có không quá 14 sở, riêng Hà Nội và TPHCM được tổ chức 15 sở và được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở.
Mức lương tăng thêm cao nhất với cán bộ, công chức Hà Nội tới 9 triệu đồngTheo quy định về thu nhập tăng thêm trong Luật Thủ đô, cán bộ, công chức ở Hà Nội có thể nhận thêm hơn 9 triệu đồng/tháng.
Từ vụ gã nghiện sát hại CSCĐ: Vì sao "ngáo đá" không được miễn trách nhiệm?Theo luật sư, người phạm tội trong tình trạng mất nhận thức do sử dụng chất kích thích không thuộc trường hợp miễn trách nhiệm hình sự. Do đó, đối tượng nghi "ngáo đá" vẫn có thể bị xử lý.