02:05Toàn cảnh nhà máy điện rác 7.000 tỷ đồng ở Hà Nội đã sắp đi vào hoạt độngTheo dự kiến, nhà máy điện rác Sóc Sơn sẽ đi vào hoạt động giai đoạn một vào tháng 1/2022, và hoạt động với 100% công suất vào cuối tháng 3/2022.
Toàn cảnh nhà máy điện rác lớn thứ 2 trên thế giới ở Hà NộiSau khi đi vào hoạt động chính thức, nhà máy điện rác Sóc Sơn sẽ là nhà máy điện rác lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau nhà máy điện rác Thâm Quyến (Trung Quốc).
Bộ TN-MT cấp phép môi trường cho Nhà máy điện rác lớn nhất Việt NamNhà máy điện rác Sóc Sơn (Hà Nội) với công suất xử lý rác thải sinh hoạt 4.000 tấn/ngày đêm, công suất phát điện 90 MW (gồm 3 tổ máy) vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép môi trường.
Mục sở thị nhà máy "biến" rác thành điện lớn nhất Việt NamNhà máy điện rác Sóc Sơn có công suất xử lý rác lớn thứ 2 thế giới, đứng sau một nhà máy tại Thượng Hải (Trung Quốc), đã chính thức hoạt động với công suất phát điện đốt rác 15MW ở giai đoạn 1.
01:47Mục sở thị nhà máy "biến" rác thành điện lớn nhất Việt NamNhà máy điện rác Sóc Sơn có công suất xử lý rác lớn thứ 2 thế giới, đứng sau một nhà máy tại Thượng Hải (Trung Quốc) đã chính thức hoạt động với công suất phát điện đốt rác là 15MW ở giai đoạn 1.
Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” qua các dự án trọng điểm quốc giaTrong hành trình 38 năm xây dựng và trưởng thành (1988-2026), Agribank khẳng định vai trò chủ lực trên mặt trận “Tam nông”, là “cánh tay nối dài” của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc dẫn vốn vào các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.
Agribank đồng hành cùng Tập đoàn Amaccao triển khai dự án điện rác tại Đà NẵngSáng 19/3, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tín dụng nhằm triển khai Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn - một trong những công trình môi trường trọng điểm của thành phố.
Chủ tịch Hà Nội: "Móc" hàng chục triệu tấn rác, 500ha đất phục vụ cộng đồngBãi rác Nam Sơn đang chôn hàng chục triệu tấn rác, Chủ tịch Hà Nội kỳ vọng trong 5-7 năm tới sẽ xử lý được số rác này để biến 500ha đất tại khu vực này thành địa điểm phục vụ cộng đồng, người dân.
Hà Nội tìm lại màu xanhHà Nội không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thay đổi toàn diện triết lý quản trị rác thải, chuyển từ tư duy "loại bỏ" sang tư duy "tái sinh".
Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạmLưu ý tình trạng vi phạm đất rừng, đất nông nghiệp trên địa bàn 5 xã thuộc huyện Sóc Sơn (cũ), Bí thư Hà Nội yêu cầu xử lý các trường hợp vi phạm còn tồn tại, tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm.
Thanh Hóa mời gọi đầu tư 173 dự án với tổng vốn khoảng 24 tỷ USDTỉnh Thanh Hóa kêu gọi 173 dự án với tổng mức đầu tư hơn 570.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, nhiều dự án “năng lượng xanh” như điện gió, mặt trời, được tỉnh ưu tiên thu hút.
Ngành xi măng là lời giải bất ngờ cho 70.000 tấn rác thải/ngàyMỗi ngày, Việt Nam phát sinh khoảng 70.000 tấn rác sinh hoạt, phần lớn vẫn chôn lấp. Đồng xử lý trong các nhà máy xi măng được chuyên gia đánh giá là giải pháp tiềm năng, hiệu quả và bền vững.