Cách xử lý khi đổ nhầm nhiên liệu cho xeXe đi mượn, nhân viên cây xăng lơ đãng, hoặc chủ xe mới chuyển từ xe chạy xăng sang xe chạy dầu... là những lý do phổ biến nhất dẫn tới việc đổ nhầm xăng vào xe động cơ diesel.
Phải làm gì nếu lỡ đổ nhầm nhiên liệu cho xe?Tôi mới mua một chiếc xe bán tải chạy diesel, thấy nhiều người dặn là phải luôn cẩn thận đừng bơm nhầm xăng; nếu không, xe sẽ lập tức bị hỏng động cơ...
Cầu cứu Thủ tướng vì lo xe tiêu chuẩn Euro 4 bị đổ nhầm nhiên liệu Euro 2Do chậm công bố lộ trình và chi tiết các kênh phân phối xăng theo tiêu chuẩn Euro 4, do đó các doanh nghiệp sản xuất ô tô Nhật Bản tại Việt Nam đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, lo ngại tình trạng xe tiêu chuẩn khí thải Euro 4 bị đổ nhiên liệu Euro 2, gây nguy hại cho động cơ.
Sự cố hi hữu trạm nhiên liệu bơm diesel cho hàng loạt xe xăng và ngược lạiChủ một chiếc Jeep Wagoneer ở Ohio (Mỹ) bị bơm nhầm diesel đã phải trả khoảng 1.200 USD để sửa xe.
Nhiệt Điện Thăng Long giải thích sai sót trong công văn công bố tình hình tài chínhNgày 27/3, báo Dân trí đăng tải bài viết "Công ty Nhiệt điện Thăng Long báo "nhầm" lỗ đậm hơn 500 tỷ đồng thành lãi". Sau đó, công ty này đã phản hồi liên quan đến vấn đề trên.
Hàn Quốc ban bố vùng thảm họa ở khu vực thả nhầm bomMột ngôi làng ở miền Bắc Hàn Quốc bị quân đội thả nhầm bom trong lúc diễn tập sẽ được chỉ định là khu vực thảm họa đặc biệt.
Công ty Nhiệt điện Thăng Long báo "nhầm" lỗ đậm hơn 500 tỷ thành lãiCông ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Geleximco, đính chính báo cáo tài chính năm 2023 do ghi nhầm giữa chỉ tiêu kỳ trước và kỳ báo cáo.
Đang ngủ bị trần khách sạn đổ sập, cô gái có cơ hội nhận 255 triệu đồngBali (Indonesia) là điểm đến mơ ước của nhiều du khách, nhưng với Alma Lagerstedt (du khách người Thụy Điển), vụ sập trần khách sạn đã khiến chuyến đi của cô trở thành "cơn ác mộng".
Từ vụ cuốc xe ôm 71 triệu đồng: Khi pháp luật không phải trò đùa!Theo luật sư, mọi yêu cầu của người dân đều phải dựa trên các tài liệu, chứng cứ rõ ràng, trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật và không thể "cứ muốn là được".
Hy hữu: Ngân hàng Mỹ chuyển nhầm 81.000 tỷ USD vào tài khoản khách hàngNgân hàng Citigroup đã gây chấn động khi vô tình ghi nhận khoản tiền khổng lồ 81.000 tỷ USD vào tài khoản của một khách hàng, trong khi số tiền thực tế chỉ là 280 USD.
Điều kinh hoàng ở lễ hội tắm: Trăm nghìn người phải đi vệ sinh ngoài trờiTại lễ hội tắm lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở Ấn Độ, do điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng đủ lượng người tham gia hơn 520 triệu tín đồ khiến hàng trăm nghìn người phải đi vệ sinh ngoài trời.