Đặc sản ở Hà Nội xuất hiện 30 phút rồi chết, muốn bắt phải canh cả đêmBay lên lột xác 2 lần, con vật vờ yếu dần rồi rơi xuống mặt nước. Người dân đi thuyền thu hoạch đem về bán cho khách hàng với giá cao nhất lên đến 400.000 đồng/kg.
“Lá chắn” cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu giữa biến động thị trườngTrong bối cảnh các yếu tố địa chính trị toàn cầu ảnh hưởng sâu rộng tới thương mại quốc tế, doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam đang đối diện với một bài toán: làm thế nào để duy trì sự ổn định tài chính khi biến động không còn mang tính ngắn hạn.
Thương hiệu siro ho từ Đức duy trì niềm tin gần 20 năm tại Việt NamHiện diện tại Việt Nam từ năm 2009, Prospan là một trong những sản phẩm siro ho thảo dược nhập khẩu từ Đức được phân phối rộng rãi. Sự đồng nhất chất lượng, minh bạch nguồn gốc là yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm.
Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy loại rau giá rẻ ở Việt Nam ức chế ung thưMón ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm người Việt đang được giới khoa học quốc tế chú ý khi một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy loại rau này ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.
Cán bộ căng sức phiên dịch giúp đồng bào bỏ phiếu bầu cử sớmNhiều cử tri bản Huồi Xui (xã Keng Đu, Nghệ An) không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông. Các thành viên tổ bầu cử phải phiên dịch, hướng dẫn cặn kẽ giúp đồng bào thực hiện quyền công dân.
Bị phù nề, hoại tử vì dùng thuốc "xương khớp gia truyền Hoàng Minh Đường"Tin lời quảng cáo của nhân viên phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”, sau khi mua và sử dụng thuốc, nhiều bệnh nhân bị phù nề, hoại tử và biến chứng nguy hiểm.
Cơ sở bán thuốc gia truyền Hoàng Minh Đường từng bị xử phạt 82 triệu đồngPhòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường từng bị Sở Y tế Thanh Hóa xử phạt 82 triệu đồng vì dính nhiều vi phạm, trong đó có hành vi quảng cáo thuốc khi chưa được cấp phép lưu hành.
Đặc sản ở Việt Nam nửa triệu đồng/kg, được ví là "khổ trước, sướng sau"Nhiều người ví trứng kiến là thứ đặc sản "khổ trước, sướng sau". Bởi để có được những hạt trứng trắng ngần, béo ngậy, người đi lấy phải chấp nhận những vết đốt gây sưng tấy da.
Loại cây người Việt thường ăn quả, nhưng lá lại là thuốc quý cho ganKhông chỉ là thực phẩm, lá ớt còn là vị thuốc tự nhiên giúp thanh nhiệt, giải độc, dưỡng gan, bổ mắt và phòng loãng xương.
Những đảng viên mở hướng phát triển du lịch ở vùng cao Láo VàngSinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”.
Người Chứt dưới chân núi Ka Đay sẵn sàng cho ngày hội bầu cửCử tri đồng bào Chứt (Hà Tĩnh) đã sẵn sàng cho "ngày hội toàn dân" nhằm thể hiện quyền, trách nhiệm của mình sau hành trình hơn 35 năm định cư và hồi sinh dưới chân núi Ka Đay.
TPHCM: Tất cả người dân sẽ có "hộ chiếu sức khỏe suốt đời"Theo lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ người dân sẽ có hồ sơ sức khỏe điện tử, được xem như "hộ chiếu sức khỏe" đi theo mỗi người suốt cuộc đời.