Nhiều quan chức Vĩnh Phúc "ăn đất" giãn dânTại khu đất giãn dân Tháp Miếu 3 và lò gạch Hợp Tiến của UBND thị trấn Phúc Yên cũ, trong 148 lô đất được xét bán có đến 33 lô đất là của các quan chức, cán bộ đã có nhà cửa.
Nhịp cầu bạn đọc số 26: Hơn 15 năm xin được mua đất giãn dân chưa xongMột hộ gia đình tại xã Ngọc Hồi , Thanh trì, Hà Nội đề nghị được giải quyết đất ở cho gia đình kéo dài hơn 15 năm qua những đến nay vẫn chưa đáp ứng đủ các thủ tục theo yêu cầu của chính quyền
Quảng Bình: Hàng chục hộ dân bức xúc vì đất giãn dân 10 năm không được cấp sổ đỏ!Nằm trong dự án “Di giãn dân chống ngập lụt, ảnh hưởng thiên tai” của huyện Lệ Thuỷ từ năm 2008, nhưng đến nay, sau 10 năm di dời đến nơi ở mới, hàng chục hộ dân tại thôn Tân Lập, xã Cam Thuỷ vẫn không được cấp sổ đỏ. Sự việc này khiến các hộ dân vô cùng bức xúc.
Giám đốc Hợp tác xã Núi Đôi lĩnh án tù vì lừa bán đấtLê Viết Thu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Núi Đôi, lĩnh án 7 năm tù vì lừa bán 2 suất đất giãn dân, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.
Chủ tịch xã, trưởng thôn bán đất trái thẩm quyền và những hệ lụy pháp lýCâu chuyện 10, 20 năm trước người đứng đầu điểm dân cư hay chủ tịch xã bán đất cho các hộ gia đình, cá nhân để làm đất giãn dân, lấp ao hồ,… là chuyện "bình thường".
Quảng Bình: Khẩn trương rà soát cấp "sổ đỏ" cho dân sau phản ánh của Báo Dân trí!Liên quan đến vụ nhiều hộ dân ở huyện Lệ Thuỷ bức xúc vì đất giãn dân 10 năm không được cấp sổ đỏ mà Báo Dân trí phản ánh, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo UBND huyện Lệ Thuỷ khẩn trương rà soát để cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân tại 3 xã thuộc Dự án di giãn dân là Cam Thủy, Thanh Thủy và Hồng Thủy.
Người Đường Lâm quá bức bối khi sống trong “ngôi nhà” di tíchTrước những bức xúc của người dân tới mức phải làm đơn xin trả lại di tích, ngày 15/5, UBND thị xã Sơn Tây, Sở VHTT&DL tổ chức đối thoại với họ và hứa sẽ sớm quy hoạch làng cổ, cấp đất giãn dân, ra quy định xây nhà để người dân có chỗ ở.
Công dân đề nghị xem xét lại vụ thu hồi đất có dấu hiệu trái pháp luật tại quận Long BiênNhư Dân trí đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Hải Yến khiếu nại việc thu hồi đất của UBND quận Long Biên vì cho rằng quận này xác định không đúng về nguồn gốc và loại đất trong quá trình xây dựng phương án bồi thường khi thu hồi đất. Theo tài liệu gia đình bà Yến cung cấp thì thửa đất bị thu hồi của gia đình bà là đất giãn dân cấp cho những gia đình đông con theo nghị quyết của UBND xã Long Biên vào khoảng năm 1987.
Khu hồ Gươm, phố cổ mà di dời dân đi sẽ được dùng làm gì?Đối với từng khu vực cụ thể tại vùng lõi, Hà Nội sẽ tái cấu trúc về sử dụng đất và không gian, cảnh quan khác nhau.
Gia đình linh vật ngựa hút khách tại công viên mới trên “đất vàng” TPHCMCông viên vừa mở cửa trên khu đất dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng trở thành điểm du xuân mới của người dân TPHCM, với tâm điểm là gia đình linh vật ngựa thu hút nhiều người đến tham quan, vui chơi.
Ai phải di dời khi Hà Nội tái cấu trúc?Từ năm 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên thực hiện đối với khu vực trong Vành đai 1, Vành đai 2.
Công viên trên khu "đất vàng" bốn mặt tiền ở TPHCM trước ngày mở cửaDự kiến ngày 25/1, khu đất Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (phường Xuân Hoà) sẽ chính thức mở cửa dưới diện mạo một công viên hiện đại, phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân dịp Tết Bính Ngọ.