Nhịp cầu bạn đọc số 26: Hơn 15 năm xin được mua đất giãn dân chưa xong

(Dân trí) - Một hộ gia đình tại xã Ngọc Hồi , Thanh trì, Hà Nội đề nghị được giải quyết đất ở cho gia đình kéo dài hơn 15 năm qua những đến nay vẫn chưa đáp ứng đủ các thủ tục theo yêu cầu của chính quyền

Báo Dân trí tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc trên cả nước về các vụ án oan sai và những bức xúc trong quá trình giải phóng mặt bằng tại các địa phương. Cụ thể:

Báo Dân trí nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Lan, trú tại thôn Yên Kiện, xã Ngọc Hồi , Thanh trì, Hà Nội đề nghị được giải quyết đất ở cho gia đình. Theo đơn của bà Lan, trong suốt 15 năm qua gia đình bà với nhiều nhân khẩu không có chỗ ăn ở cố định. Đến năm 2007- 2009 UBND xã Ngọc Hồi đã quyết định xét duyệt cho những gia đình đủ điều kiện được cấp đất giãn dân trong đó có gia đình bà Lan. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay gia đình vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định với sự xác nhận của phòng Tài nguyên môi trường dù cán bộ phòng đã đi xác minh thực tế. Bà Lan mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền tạo điều kiện để gia đình được mua đất giãn dân, ổn định đời sống.

Ban biên tập Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn trên đến UBND xã Ngọc Hồi và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí tiếp tục nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Lự, trú tại thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên. Theo đơn ông Lự gia đình ông đã được chính quyền địa cấp quyền sử dụng đất là 1.900m2 từ năm 1993. Đến năm 2008 Công ty THNN khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo hợp tác làm ăn và thu lại 847m2 của gia đình ông. Phần đất còn lại hiện gia đình vẫn sử dụng. Tuy nhiên, sau khi nhận lại bìa đỏ nhà đất gia đình đã phát hiện trong phần nội dung đã chỉnh lý sai lệch với nội dung: Công ty Núi Pháo thu hồi hết toàn bộ 1.900m2 đất. Dù đã nhiều lần nộp đơn báo với chính quyền và yêu cầu được chỉnh sửa nội dung nhưng gia đình ông Lự vẫn chưa được đáp ứng. Thậm chí trong thời gian gần đây, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất đai của gia đình gây bức xúc.

Ban biên tập Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn trên đến UBND huyện Đại Từ. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của nhiều hộ dân trú tại khu 17 xã Xuân lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ việc liên quan đến quá trình xin chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản để thu hồi trên 11.000m2 đất trồng lúa của người dân giao cho doanh nghiệp tại địa phương. Vụ việc lập biên bản khống về diện tích xây dựng nghĩa trang gia đình chiếm đoạt trên 200 triệu đồng xảy ra tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ban biên tập Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn trên đến UBND xã Xuân Lũng và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của ông Nguyễn Quốc Doanh, trú tại số 3, ngách 1, tổ 41 ngõ 74 Trường Chinh phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Theo đơn của ông Doanh, căn nhà nơi gia đình ông đang ở thuộc diện bị thu hồi để mở rộng đường Trường Chinh. Tuy nhiên, gia đình chưa đồng ý với phương án bồi thường đã nhận được do UBND Quận Đống Đa quyết định. Hiện gia đình đã bàn giao toàn bộ diện tích đất cho dự án nhưng chưa nhận tiền bồi thường.

Ban biên tập Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn trên đến UBND và Ban giải phóng mặt bằng quận Đống Đa và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn của bà Đặng Thị Hậu, trú tại số 178, tổ 8, ấp Long Hòa A, xã Đạo Thành , TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là bị đơn trong vụ kiện dân sự số 163/2016 của tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang trong vụ án về tranh chấp đòi đất ở. Theo đơn bà Hậu, trong quá trình xử án đã xảy ra nhiều sai phạm, chưa thỏa đáng.

Ban biên tập Báo Dân trí trân trọng chuyển đơn trên đến TAND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trả lời đơn thư bạn đọc theo quy định pháp luật.

Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn Chí Văn, ngụ tại 27/11A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM về việc bị giải tỏa nhà đất ở Quận 2.

Ông Văn cho biết: Trước đây gia đình ông có 3.301,07m2 đất tại phường An Lợi Đông, Quận 2. Năm 2005, chính quyền Quận 2 vận động gia đình ông di dời để lấy đất làm khu đô thị mới Thủ Thiêm. Gia đình ông đã chấp nhận dời đồ đạc đi trước để làm gương cho các hộ dân, giao 2 căn nhà cho các cơ quan chức năng ở địa phương quản lý. Nhưng sau đó, chính quyền địa phương đã tự đập bỏ nhà mà không thông báo. Đất của ông là đất ở nhưng lại đền bù theo giá đất nông nghiệp. UBND Quận 2 còn lấy một phần đất của ông cấp cho người khác mà không có quyết định thu hồi.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của Ông Nguyễn Chí Văn đến UBND TPHCM xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại của ông Dương Văn Ba, ngụ tại 102 chung cư 149 Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TPHCM

Ông Ba khiếu nại về việc Văn phòng Đăng Ký Đất Đai Quận 5 không giải quyết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền nhà. Theo đơn khiếu nại, năm 2015 ông Ba làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của căn nhà số 12 đường Gò Công, phường 13, Quận 5. Sau khi ông Ba bổ túc hồ sơ, ngày 29/01/2016, Văn phòng Đăng Ký Đất Đai TPHCM chấp thuận cho việc cấp giấy chứng nhận. Ông Ba đã làm xong nghĩa vụ tài chính. Nhưng đến nay ông vẫn chưa được Văn phòng Đăng Ký Đất Đai Quận 5 cấp giấy mặc dù đã quá thời hạn theo giấy hẹn. Ông đã đến làm việc nhiều lần nhưng không được giải quyết và cũng không được giải thích lý do.

Báo Điện tử Dân trí đã chuyển đơn của ông Dương Văn Ba đến UBND Quận 5 xem xét, giải quyết.

Báo Dân trí nhận được đơn khiếu nại của ông Lê Văn Toại, ngụ tại 232 QL20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về việc bị thu hồi đất mà không đền bù.

Theo đơn khiếu nại, năm 2007, UBND huyện Đức Trọng thu hồi 98m2 đất của gia đình ông Toại để làm khu dân cư nhưng không chịu bồi thường. Khi ông Toại khiếu nại, UBND huyện trả lời do gia đình ông lấn chiếm, mặc dù phần đất này đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ từ năm 2005.

Báo Điện tử Dân Trí đã chuyển đơn của bà Huỳnh Ngọc Phượng đến UBND TP HCM xem xét, giải quyết.

Thanh Trầm - Trung Phương (tổng hợp)