Siết quản lý vay bảo lãnh Chính phủ để đảm bảo an toàn nợ côngDự án được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt đầu tư, dự án cấp bách… được bảo lãnh vay không quá 70% tổng mức đầu tư. Dự án nhóm A với tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên không được bảo lãnh vay quá 60%... Đây là những quy định trong Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ vừa được Chính phủ ban hành.
Bộ trưởng Tài chính thừa nhận nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớnBộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa nhận, trong bối cảnh nợ công tăng cao, áp lực trả nợ lớn cần phải có lộ trình giảm dần bội chi, đảm bảo an toàn nợ công.
Chính phủ dừng việc bảo lãnh vay tiền để đảm bảo nợ côngTrong năm 2016, Chính phủ hạn chế tối đa việc cấp bảo lãnh cho các dự án. Từ năm 2017, Chính phủ sẽ tạm dừng phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh cho các dự án mới để đảm bảo an toàn nợ công. Các dự án hiện đang được cấp bảo lãnh sẽ được giám sát đặc biệt.
Quốc hội nới trần vốn vay ODA thêm 60.000 tỷ đồng 3 năm tớiVới đại đa số đại biểu tán thành, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Quốc hội cho phép tăng mức trần nguồn vốn vay nước ngoài từ 300.000 tỷ đồng lên 360.000 tỷ đồng nhưng yêu cầu giảm tương ứng nguồn vốn vay trong nước để đảm bảo an toàn nợ công…
Để xảy ra "khủng hoảng thông tin trên mạng" một chủ tịch xã bị phê bìnhVới việc không kịp thời báo cáo các vấn đề nổi cộm tại địa phương dẫn đến việc người dân bức xúc, đăng tải các thông tin trên mạng xã hội, một chủ tịch xã tại Đắk Lắk bị phê bình.
Những đại gia bất động sản không còn nỗi ám ảnh nợ trái phiếuNhiều doanh nghiệp của các đại gia như Đặng Thành Tâm, Đặng Văn Thành... đã lựa chọn thanh toán sớm nợ trái phiếu, dồn lực cho phát triển dự án, bảo toàn lợi nhuận.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH đề xuất giải quyết quyền lợi bị "treo" với 200.000 ngườiBộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đề xuất dùng kết dư Quỹ Bảo hiểm xã hội và các nguồn dự trữ để giải quyết chế độ cho 200.000 lao động trong các doanh nghiệp phá sản, giải thể bị "treo" quyền lợi.
Hà Nội: Hàng nghìn nhà trọ không đảm bảo lối thoát nạnMột tuần sau vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết hàng nghìn cơ sở nhà trọ trên địa bàn còn nhiều tồn tại trong việc đảm bảo quy chuẩn phòng cháy chữa cháy.
Triển khai miễn phí Kiosk y tế với nhiều tính năng đột pháTheo Cục C06, Kiosk y tế thông minh là sự kết hợp của việc ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử.
LPBank đạt xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức A+, triển vọng "Ổn định"Mức A+ và triển vọng Ổn định của LPBank là xếp hạng tín nhiệm dài hạn được VIS Rating Việt Nam đánh giá, phản ánh chất lượng tài sản, khả năng sinh lời và an toàn vốn ở mức tốt và bền vững.
Cựu hoa hậu có thu nhập trên 100 triệu/ngày nói "làm giàu không dễ"Cựu hoa hậu Mỹ Linh chia sẻ, ngày mới khởi nghiệp, chị chỉ ước có tiền mua mảnh đất 10m2 để mở một cửa hàng nhỏ. Sau nhiều cố gắng, học hỏi, đến nay chị đã là chủ vùng đất rộng gần nửa triệu m2.
Vụ shipper nhảy cầu vì áp lực: Nguyên nhân sâu xa từ đâu?Từ vụ shipper nhảy cầu vì áp lực nợ nần sau bệnh tật, nhiều chuyên gia chỉ ra thực tế rằng, nhiều lao động tự do như shipper, tài xế chưa có hợp đồng lao động, chưa tiếp cận đầy đủ các chế độ an sinh.