Người nuôi em được mời mua bảo hiểm, nhận tin giục đóng tiền như đòi nợTheo nhiều cá nhân, họ nhận thấy những dấu hiệu thiếu minh bạch khi tham gia dự án “Nuôi em”, thông tin phản hồi chậm, nhưng việc giục đóng tiền rất nhanh.
Đóng tiền "không sót đồng nào", rác vẫn chất đống giữa đường nhiều ngàyTrước cổng chợ Thành Công tại Đắk Lắk xuất hiện lượng lớn rác nằm giữa đường suốt nhiều ngày qua, các tiểu thương rất bức xúc khi tiền vệ sinh đã đóng "không sót đồng nào" nhưng rác không ai dọn.
Thầy hiệu trưởng mầm non trích lương đóng tiền ăn bán trú cho học tròThấy học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy hiệu trưởng trường mầm non ở xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa đã đóng tiền ăn bán trú và các khoản chi phí để học trò được đến trường.
Phó Thủ tướng nói về việc mua bảo hiểm "đóng tiền thì dễ, rút ra rất khó"Đại biểu Nguyễn Thanh Hải phản ánh ý kiến của cử tri về việc mua bảo hiểm nhưng “đóng tiền vào thì dễ, rút ra lại rất khó”. Nhiều người thậm chí vì nản nên chấp nhận mất luôn khoản tiền đã đóng.
Sinh viên “cúp tiết” đi làm thêm để… đóng tiền học lạiQuá tập trung vào làm thêm, nhiều sinh viên phải ngậm ngùi vì kết quả học tập tụt dốc. Thậm chí, không ít bạn phải gom góp những đồng lương ít ỏi đó để đóng lại học phí do nợ môn.
Nhận "nuôi em" ở Kenya, nhà hảo tâm bị yêu cầu đóng tiền cho năm học cũVân Anh, nhà hảo tâm người Việt sống tại Pháp, chia sẻ về trải nghiệm không tốt khi nhận nuôi một học sinh tại Kenya thông qua dự án Nuôi em của Hoàng Hoa Trung.
Xã dựng barie chặn lối đi, buộc dân đóng tiền làm đườngĐể đảm bảo kinh phí đối ứng thực hiện dự án đường giao thông, chính quyền xã đã lắp đặt barie ngăn việc đi lại của người dân và buộc họ đóng tiền.
Lý do người được hưởng BHYT 100% mà vẫn phải đóng tiền viện phíNhiều nhóm tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) có mức hưởng chi trả chi phí khám, chữa bệnh là 100%. Tuy nhiên, khi đi khám chữa bệnh họ vẫn phải đóng thêm tiền viện phí.
Công ty cũ nợ BHXH, nhân viên chỉ được xác nhận chế độ phần đóng tiềnÔng Trần Công Thượng (Hà Nội) từng làm việc tại một công ty xây dựng giai đoạn 2017-2018, nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn nợ bảo hiểm xã hội và không có khả năng chi trả.
Nghị sĩ Ukraine đề xuất dự luật đóng tiền để không phải nhập ngũCác nghị sĩ Ukraine đề xuất một dự luật trong đó các công ty sẽ đóng tiền phí hàng tháng cho nhân viên để họ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.