1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Ukraine đề xuất dự luật đóng tiền để không phải nhập ngũ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các nghị sĩ Ukraine đề xuất một dự luật trong đó các công ty sẽ đóng tiền phí hàng tháng cho nhân viên để họ không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nghị sĩ Ukraine đề xuất dự luật đóng tiền để không phải nhập ngũ - 1

Binh sĩ Ukraine đang cắm cờ trên một chiếc xe thiết giáp chở quân (Ảnh: AFP).

Telegraph đưa tin, các nhà lập pháp Ukraine hôm 12/6 đã công bố một dự luật cho phép các doanh nghiệp trả phí miễn nghĩa vụ quân sự cho nhân viên. Theo dự luật này, các công ty được đề xuất trả khoản phí hàng tháng 500 USD cho mỗi nhân viên để họ không phải nhập ngũ khi Ukraine đang áp dụng thiết quân luật.

Theo một cuộc khảo sát được công bố vào tháng 4, hàng trăm nghìn nam giới trong độ tuổi nhập ngũ đã rời hoặc không ở Ukraine kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát vào năm 2022. Gần 3/4 công ty gặp phải tình trạng thiếu nhân lực.

Nghị sĩ đảng cầm quyền Dmytro Natalukha cho biết trên Facebook: "Trong thời điểm này, hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào đều phụ thuộc vào khả năng dự đoán và câu hỏi đầu tiên khiến hầu hết các nhà sản xuất lo lắng hiện nay là liệu họ có thể giữ được những nhân viên quan trọng hay không".

Theo dự luật, "mọi thực thể kinh doanh trả khoản tiền 20.000 hryvnia (500 USD) mỗi tháng cho mỗi nhân viên" và họ sẽ có cơ hội giữ lại những nhân viên này để vận hành doanh nghiệp, nghị sĩ Natalukha cho hay.

Cuộc tranh luận xung quanh việc huy động quân là chủ đề nhạy cảm ở Ukraine, quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng thiếu quân nghiêm trọng ở mặt trận.

Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2/2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước.

Tuy nhiên, chiến dịch tuyển quân của Ukraine đã đối mặt với một số các diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Ukraine đã thực hiện hàng loạt cải tổ trong thời gian qua, bao gồm cả việc hạ tuổi huy động trong nỗ lực bù đắp tình trạng thiếu nhân lực ở tiền tuyến.

Vào tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký luật cho phép một số tù nhân gia nhập lực lượng vũ trang. Tổng thống Zelensky cũng ký thông qua đạo luật tăng mức phạt đối với những người trốn lệnh nhập ngũ lên tới 8.500 hryvnia (218 USD). Trong khi đó, mức lương trung bình hàng tháng ở Ukraine hiện nay khoảng 560 USD.

Hồi tháng 2, các hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu của Ukraine từng cảnh báo những cải cách trong nỗ lực tuyển quân của Kiev có thể giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế vốn đã gặp khó khăn của quốc gia Đông Âu.

Những lo ngại của các doanh nghiệp ở Ukraine liên quan tới nguy cơ bị mất nhân sự để vận hành hoạt động sản xuất trong bối cảnh Kiev nhiều lần thừa nhận họ gặp khó khăn trong việc đưa quân ra tiền tuyến trước lực lượng Nga đông đảo gấp nhiều lần về tiềm lực.

Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu, tổ chức gồm khoảng 1.000 công ty Ukraine, từng kêu gọi quốc hội cần có sự cân bằng giữa mặt trận quân sự và mục tiêu phát triển kinh tế. 

Theo Reuters, giới chính trị Ukraine phải cân não để đảm bảo cân bằng giữa việc bổ sung nguồn lực ra chiến trường, đồng thời bảo vệ nền kinh tế trở nên mong manh và dễ sụp đổ trong thời chiến.

Theo Telegraph