Nhậm Chính Phi và “sứ mệnh” đào tạo nhân tài ICTNhậm Chính Phi khởi nghiệp ở tuổi 44 với số vốn chỉ 3.300 USD nhưng đã xây dựng được một “đế chế” Huawei khổng lồ. Một trong những “lá bài” quan trọng nhất của ông là luôn đặt ra cho mình “sứ mệnh” phải đào tạo nguồn nhân lực ICT tài giỏi.
FPT Software đầu tư 125 tỷ đồng đào tạo nguồn lực ICT tiếng NhậtFPT Software vừa công bố đầu tư 125 tỷ đồng cho chương trình đào tạo hơn 3.000 nhân sự công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) chất lượng cao cho thị trường Nhật Bản.
AI "cào bằng" trình độ: Từ Gen Z đến CEO cấp tập đi học lại từ đầuKhông còn là một lợi thế cạnh tranh, AI đang nhanh chóng trở thành “kỹ năng sinh tồn” bắt buộc, đẩy cả thế hệ Gen Z lẫn những quản lý, doanh nhân với nhiều năm kinh nghiệm phải “học lại từ đầu”.
Xã nào công chức chưa có bằng đại học được xét năng lực để bố trí việc làm?Chính phủ định hướng công chức cấp xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa đạt trình độ đại học cần xem xét năng lực, tín nhiệm, kinh nghiệm thực tiễn bố trí việc làm phù hợp.
ĐHQG Hà Nội phối hợp với đối tác Trung Quốc đào tạo nhân lực chất lượng caoViệc hợp tác Việt - Trung sẽ được triển khai qua các chương trình học bổng sau đại học, lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển giao tri thức.
Thủ tướng đặt hàng chuyên gia, trí thức kiều bào thực hiện nhiệm vụ khoa họcThủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các chuyên gia, trí thức người Việt tại Pháp xây dựng các đề án hỗ trợ trong nước chuyển giao khoa học, công nghệ; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trên các lĩnh vực.
Việt Nam chính thức quy định khung pháp lý tài sản sốTrong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số đã trở thành yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển bền vững và thịnh vượng của mỗi quốc gia.
Việt Nam "xuất xưởng" 8.000 kỹ sư chuyên sâu về AI mỗi nămTheo đề án đào tạo nhân lực công nghệ cao, Việt Nam đặt mục tiêu mỗi năm đào tạo 8.000 lao động chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó ít nhất 20% người có bằng kỹ sư, thạc sỹ, tiến sĩ.
Dự kiến cần gần 4.000 nhân lực cho 2 nhà máy điện hạt nhân ở Ninh ThuậnDự kiến đến năm 2030, Việt Nam cần gần 4.000 nhân lực cho 2 nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Trong đó, có 670 người được đào tạo ở nước ngoài.
Công chức cấp xã bắt buộc có trình độ đại học trở lênBộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể về các tiêu chuẩn cần đáp ứng của công chức khi tuyển dụng tới đây, trong đó có yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.
Bộ trưởng LĐ-TB&XH kiểm tra thực tế sản xuất, đời sống công nhânSáng 12/5, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thị sát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu công nghiệp Bắc Vinh và Khu công nghiệp VSIP tại Nghệ An.
Bộ trưởng GD-ĐT: Nhà trường, doanh nghiệp, Nhà nước cùng phát triển nhân lực chất lượng caoTại buổi tọa đàm về phát triển nguồn nhân lực ICT trình độ cao, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng các trường đại học và doanh nghiệp phải liên kết với nhau một cách chặt chẽ và bền vững giúp quá trình phát triển nhân lực mới đi vào thực chất. Nhà trường, doanh nghiệp và Nhà nước cùng ngồi lại với nhau, cùng chịu chung áp lực và động lực phải phát triển nguồn nhân lực.