Nghịch lý đào tạo nghề nông thônNhiều nông dân có chứng chỉ nghề nhưng chưa từng làm nghề đã học, trong khi đó, nhiều người khác lại muốn học nghề gắn với công việc đang làm thì lại không có lớp đào tạo.
Hà Nội kiểm tra toàn diện công tác đào tạo nghề nông thônBan Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch, về việc kiểm tra tình hình thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Dự kiến, thời gian kiểm tra từ tháng 9 đến tháng 12/2020.
Nghệ An: Tạo việc làm và thu nhập từ đào tạo nghề nông thônTừ những mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, sau khi tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.
Lần đầu tiên Việt Nam lo dạy nghề, tìm việc cho người cao tuổiDự thảo Luật Việc làm sửa đổi lần đầu tiên nêu những chính sách riêng cho người lao động cao tuổi, gắn với bối cảnh già hóa dân số nhanh tại Việt Nam.
Tư vấn, nói chuyện trực tiếp góp phần tạo việc làm cho nhiều lao độngViệc tư vấn, nói chuyện trực tiếp về hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề tại các địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động, trong đó có lực lượng trẻ.
Đề xuất tăng gấp đôi trợ cấp với cán bộ không chuyên trách mất việcĐại biểu Quốc hội kiến nghị hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã chấm dứt hoạt động với mức trợ cấp gấp đôi so với quy định hiện hành.
"Đồ tể Bắc Đại": Chàng sinh viên văn khoa bán thịt lợn, trở thành tỷ phúNăm 2003, dư luận Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện về cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh ra chợ bán thịt lợn. Anh là Lục Bộ Hiên, biệt danh "đồ tể Bắc Đại" gắn với anh từ đó.
Đức tổ chức hướng nghiệp trực tiếp tại 20 tỉnh thành Việt NamLần đầu tiên Đại sứ quán Đức tại Việt Nam khởi xướng dự án hướng nghiệp trực tiếp tại 20 tỉnh thành nhằm cung cấp thông tin về các con đường an toàn, hợp pháp để sang Đức học tập và làm việc.
Khởi tố giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên cùng thuộc cấp ở Hòa BìnhNhận kinh phí từ ngân sách Nhà nước để đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo, các bị can đã khai tăng thời gian đào tạo, chi tiền sai nhằm thu lợi bất chính.
Trồng loại cây quen thuộc lãi gấp 10 lần lúa, cả thôn đều giàu lênNhờ trồng đào, các hộ dân ở thôn 4, xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có thu nhập bình quân đạt 69 triệu đồng/người/năm, cao nhất xã và nằm trong nhóm dẫn đầu của huyện.
Trợ cấp nghỉ việc với 125.000 cán bộ không chuyên trách ở cấp xã quá thấp?Trước việc 125.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc từ 1/8 tới đây, đại biểu Quốc hội đề xuất tăng mức trợ cấp cho nhóm này gấp 3 so với quy định hiện hành.