Đồng Tháp tạo việc làm bền vững từ đào tạo nghề gắn với giảm nghèo
(Dân trí) - Xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong phát triển kinh tế, xã hội, những năm qua, tỉnh Đồng Tháp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm ổn định cho người dân.
Không dừng lại ở việc “dạy nghề cho có”, Đồng Tháp xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, phù hợp điều kiện sản xuất và khả năng tiếp cận của người dân. Các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập và tạo việc làm bền vững tại chỗ.
Để người dân mạnh dạn tham gia học nghề, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ như miễn, giảm học phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tổ chức đào tạo ngay tại địa phương nhằm giảm chi phí đi lại, sinh hoạt cho học viên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, hiện toàn tỉnh có 21 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm 5 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp, 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 7 cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Giai đoạn 2021-2025, các cơ sở này đã công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ cho 117.718 học sinh, sinh viên và học viên; trong đó có hơn 90.800 học viên trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.
Tại xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã mang lại những chuyển biến rõ nét. Với lợi thế là vùng sản xuất nông nghiệp, địa phương tập trung đào tạo các nghề phù hợp, giúp người dân vừa có việc làm, vừa tăng thu nhập.
Bà Tô Thị Mến, chủ cơ sở đan ghế nhựa xuất khẩu ở ấp Tân Hưng, cho biết trước đây, nhiều lao động địa phương, nhất là phụ nữ, không có việc làm ổn định. Sau khi được học nghề đan ghế nhựa, bà trở về địa phương mở cơ sở, trực tiếp hướng dẫn, truyền nghề cho bà con xung quanh. “Nhờ có nghề, nhiều chị em có thể làm việc tại nhà, vừa có thu nhập ổn định, vừa có thời gian chăm sóc gia đình, lo cho con cái ăn học”, bà Mến chia sẻ.
Những mô hình như vậy cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc đào tạo nghề gắn với sản xuất thực tế và nhu cầu thị trường, nhất là các nghề phi nông nghiệp như may mặc, cơ khí, đan lát, sửa chữa máy móc.
Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025, Đồng Tháp được Trung ương, địa phương phân bổ kinh phí 60,494 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ thu nhập thấp.
Giai đoạn 2021-2024, tỉnh Đồng Tháp giải ngân với tổng kinh phí hơn 9,526 tỷ đồng/60,494 tỷ đồng, tỷ lệ 15,7% để thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho 7.152 người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ thu nhập thấp. Tỉnh ước thực hiện cuối năm 2025 với kinh phí khoảng 700 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 500 lao động.
Cũng trong giai đoạn 2021-2025, Đồng Tháp được Trung ương phân bổ kinh phí hơn 37,93 tỷ đồng để thực hiện các nội dung: Phát triển nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, người dạy nghề; phát triển chương trình, giáo trình; mua sắm thiết bị đào tạo và hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Giai đoạn 2021-2024, Đồng Tháp giải ngân với tổng kinh phí hơn 28,077/37,937 tỷ đồng. Ước đến cuối năm 2025, kinh phí khoảng 2.500 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo khoảng 1.500 người lao động.
Theo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2025, tỉnh Đồng Tháp tập trung đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là 3.317 lao động; đào tạo nghề Giám đốc hợp tác xã là 40 lao động.
Nhờ thường xuyên cập nhật nội dung chương trình đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp, thực tế sản xuất và tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp tại Đồng Tháp đạt từ 87% đến 95%, tùy theo từng nghề.
Đối với nghề phi nông nghiệp, người lao động đủ kỹ năng để làm việc tại doanh nghiệp hoặc nhận gia công tại nhà. Với các nghề nông nghiệp, người dân đã biết áp dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi, từ chọn giống, phòng bệnh đến nâng cao năng suất, qua đó tăng thu nhập và hiệu quả sản xuất.
Nhờ đó, tỷ lệ lao động nông nghiệp của tỉnh giảm còn 35% trong tổng số lao động xã hội; 72% lao động qua đào tạo, trong đó đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 36,5%.
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp (mới) tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với nhiều giải pháp đồng bộ, gắn đào tạo nghề với tạo sinh kế lâu dài.
Tỉnh đã giải ngân hơn 2.000 tỷ đồng cho hộ nghèo vay vốn sản xuất; cấp gần 330.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo; hoàn thành 100% chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với 2.159 căn nhà được đưa vào sử dụng.
Đặc biệt, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có nhu cầu học nghề đều được hỗ trợ. Tổng cộng 4.197 lao động thuộc các nhóm này đã được đào tạo nghề, mở ra cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập.
Các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo cũng phát huy hiệu quả rõ rệt. Toàn tỉnh đã triển khai 145 dự án với 1.601 hộ tham gia; trên 80% hộ đã thoát nghèo, hơn 10% vươn lên khá giả, tạo việc làm ổn định cho trên 1.300 lao động.
Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và đảm bảo an sinh xã hội, Đồng Tháp phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,81% trong năm 2025, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội sau sáp nhập địa giới hành chính.
Hà Anh











