Công an Hà Nội bắt giang hồ Hải "Lu"Theo cáo buộc, Hải "Lu" là đối tượng "đàn anh" có nhiều tiền án, tiền sự, đã tuyển mộ nhiều đàn em để hoạt động đòi nợ thuê.
Chủ quán karaoke ép khách ghi giấy vay nợ vì không đủ tiền thanh toánDo không đủ tiền thanh toán hát karaoke, hai người đàn ông ở Thanh Hóa bị chủ quán và nhân viên đánh, ép ghi giấy vay nợ.
Cho vay lãi suất "cắt cổ" 912%/năm, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồngLê Văn Hưng chuyển khoản cho anh A. vay gần 30 lần với số tiền hơn 1 tỷ đồng, lãi suất 25.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 912,5%/năm). Sau đó, anh A. đã trả lãi cho Hưng hơn 2 tỷ đồng.
Lâm Đồng "nợ" hơn 9.000 giấy phép lái xe vì thiếu phôiThiếu hụt nguồn phôi nên cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nợ người dân tổng cộng 9.557 giấy phép lái xe.
Thủ đoạn khủng bố tinh thần, cưỡng đoạt trăm tỷ của 2 "công ty đầu tư"Để thu hồi nợ, các đối tượng đã sử dụng sim rác, không chính chủ gọi điện, nhắn tin, cắt ghép hình ảnh nạn nhân nhằm khủng bố tinh thần.
Lừa đảo chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng, nữ bị cáo lĩnh án chung thânTừng là đại gia bất động sản, sở hữu nhiều "đất vàng" tại Đà Nẵng nhưng khi gánh món nợ khổng lồ, Lệ đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.
Chây ì nộp thuế, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sảnDo chây ì việc nộp thuế, với số tiền nợ lên đến hàng tỷ đồng, một doanh nghiệp ở Bình Định bị tỉnh này thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản.
Lừa bán ô tô rồi thuê lại, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồngĐối tượng Đặng Ngọc Đông (ở Quảng Nam) làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình rồi lừa đảo nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Đường dây cho vay qua app lãi suất tới 2.190% sàng lọc khách hàng thế nàoNguyễn Quang Vũ khai, thông qua các dữ liệu như số điện thoại của khách hàng có kết nối Zalo hay không, số điện thoại đã dùng lâu chưa... để chấm điểm khách có được vay tiền hay không.
Đề nghị truy tố Chủ tịch Hải Hà PetroBà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty Hải Hà, bị cáo buộc có vai trò chủ mưu trong việc quản lý, sử dụng Quỹ BOG và vi phạm quy định về kế toán.
Bốn bị cáo lĩnh 44 năm tù vì ép các cô gái trẻ phục vụ quán karaokeNhóm đối tượng thỏa thuận tuyển nhân viên hoặc bỏ tiền ra mua các cô gái trẻ về rồi nuôi nhốt, đe dọa đánh đập, cưỡng bức lao động, buộc các nạn nhân phải liên tục tiếp khách để thu lợi bất chính.
2 mẹ con bị ép ký giấy vay 6 tỷ: Có dấu hiệu tội cưỡng đoạt tài sản?Trong vụ chặn đường ép 2 mẹ con lên ô tô, bắt viết cam kết trả nợ hơn 6 tỷ đồng, 4 đối tượng đã bị bắt vì tội giữ người trái pháp luật. Nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý cả hành vi cưỡng đoạt tài sản.