Yêu cầu của Thanh tra Chính phủ với xử lý nhà, đất dôi dư ở Hà Nội
(Dân trí) - Thanh tra đề nghị Hà Nội kiểm tra, xử lý các cơ sở nhà đất bỏ trống, không sử dụng quá 12 tháng liên tục. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xem xét.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Hà Nội.
Kết luận chỉ rõ, Hà Nội còn 70 cơ sở nhà, đất đã có phương án sắp xếp, xử lý nhưng chưa hoàn thành. Trong đó 68 cơ sở thuộc thẩm quyền ban hành quyết định xử lý của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 2 cơ sở thuộc thẩm quyền ban hành quyết định xử lý của UBND cấp xã.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt (Ảnh: Phương Hiếu).
Theo kết luận, 13 cơ sở nhà đất thuộc 3 Sở, ngành và 263 cơ sở thuộc 65 phường, xã có hồ sơ pháp lý về đất đai chưa đầy đủ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa kịp thời xác định tài sản dôi dư hoặc thuộc trường hợp phải xử lý theo quy định pháp luật để lập hồ sơ báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định.
UBND các phường Hà Đông, Sơn Tây chưa kịp thời lập hồ sơ, trình UBND TP Hà Nội quyết định chuyển giao 11 cơ sở nhà đất dôi dư cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý, xử lý theo quy định.
22 phường, xã còn có nhà đất sau khi ban hành quyết định xử lý, chưa có biên bản bàn giao, tiếp nhận cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.
Thanh tra Chính phủ phát hiện 43 cơ sở nhà đất ở 7 xã đã được UBND phường, xã có quyết định chuyển đổi công năng trụ sở dôi dư làm cơ sở văn hóa hoặc sinh hoạt cộng đồng nhưng diện tích sử dụng chưa phù hợp với tiêu chuẩn, định mức.
"Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trong kết luận thanh tra thuộc về UBND TP Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan", kết luận nêu.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy, Hà Nội tại số 96 Trần Thái Tông sẽ được chuyển sang Thanh tra Chính phủ quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc (Ảnh: UBND phường Cầu Giấy).
Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội rà soát, làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân có liên quan qua từng thời kỳ. Nếu có đủ căn cứ, cơ sở, Hà Nội tổ chức xem xét trách nhiệm để xử lý nghiêm theo quy định.
Hà Nội cũng phải chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở nhà đất bỏ trống, không sử dụng quá 12 tháng liên tục; đồng thời có phương án, biện pháp sớm đưa nhà đất vào sử dụng, tránh lãng phí.
“Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật", Thanh tra Chính phủ yêu cầu.
Đề nghị Hải Phòng xử lý 363 cơ sở nhà, đất dôi dư
Tại thông báo Kết luận thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy tại TP Hải Phòng, Thanh tra Chính phủ cho biết sau khi sáp nhập với tỉnh Hải Dương, Hải Phòng trở thành đô thị lớn thứ 3 cả nước với diện tích hơn 3.190km2, quy mô dân số hơn 4,6 triệu và 114 đơn vị hành chính.
Qua kiểm kê, Hải Phòng hiện quản lý 3.769 cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án xử lý.
Kết luận thanh tra cho rằng nếu hoàn thành đưa 363 cơ sở nhà, đất dôi dư (tổng diện tích đất 515.235m2; tổng diện tích sàn xây dựng 239.620m2) vào khai thác hoặc xử lý triệt để, Hải Phòng sẽ khơi thông được nguồn lực rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội.
Cơ quan thanh tra yêu cầu địa phương này tăng cường lãnh đạo, rà soát làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan qua từng thời kỳ để xử lý theo quy định.
Hải Phòng phải chỉ đạo cơ quan chức năng thanh tra, xử lý đối với nhà, đất bỏ trống, không được sử dụng quá 12 tháng liên tục; nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan điều tra xem xét.





