Xuyên đêm thi công các dự án chống ngập khẩn cấp giữa lòng phố cổ
(Dân trí) - Giữa lòng phố cổ Hà Nội, các dự án chống ngập khẩn cấp được triển khai xuyên đêm, công trường sáng đèn, máy móc hoạt động liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ, giảm thiểu úng ngập.

22h đêm, trước chợ Hàng Da, ánh đèn công trường vẫn rực sáng. Tại đây, bể điều tiết ngầm khu vực Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa đang được thi công khẩn trương, hướng tới giải quyết điểm nóng ngập úng kéo dài nhiều năm qua.

Công trình được khởi công từ tháng 2 với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Đến nay, các kết cấu chống đỡ bằng thép, những đốt cống bê tông đúc sẵn cùng các hạng mục ngầm quy mô lớn đã dần hình thành dưới lòng đất.


Theo thiết kế, bể điều tiết ngầm có diện tích khoảng 903m², nằm ở độ sâu khoảng 6,5m so với mặt đường hiện hữu, với sức chứa lên tới 2.500m³ nước mưa. Nhiều hạng mục phức tạp như ép cọc cừ larsen, xử lý nền móng và di dời các công trình ngầm đã cơ bản hoàn thành.

Toàn bộ khu vực thi công được lực lượng chức năng rào chắn, lòng đường trước chợ Hàng Da vì thế bị thu hẹp.

Khi hoàn thành, công trình sẽ đóng vai trò như “túi chứa tạm”, thu gom lượng nước dồn ứ trên mặt đường, sau đó điều tiết thoát dần vào hệ thống cống chung khi mưa giảm, góp phần giảm áp lực cho hạ tầng thoát nước khu vực.

Không chỉ tại chợ Hàng Da, trên phố Phùng Hưng, không khí thi công cũng kéo dài xuyên đêm.
Trong điều kiện mặt bằng chật hẹp, lưu lượng giao thông đông, việc tổ chức thi công buộc phải chuyển sang ban đêm để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.


Máy móc hoạt động không ngừng nghỉ, các mũi thi công đồng loạt triển khai hệ thống cống bê tông đúc sẵn cỡ lớn, từng đoạn cống được hạ xuống lòng đất một cách chính xác.

Ghi nhận tại phố Quang Trung, ba mũi thi công hoạt động xuyên đêm, trải dài khắp tuyến, tạo nên không khí khẩn trương trên công trường.

Các loại máy cẩu, ô tô tải được triển khai phục vụ đào đường, chở đất, xử lý và lắp đặt hệ thống cống ngầm.

Những ống cống bê tông đúc sẵn kích thước lớn được vận chuyển tới công trường, phục vụ công tác lắp đặt hệ thống thoát nước.

Tại nút giao Tràng Tiền - Ngô Quyền, công nhân tất bật lắp đặt đốt cống hộp trong khu vực đã được rào chắn, phục vụ thi công xuyên đêm.

Tương tự, tại điểm thi công nút giao Tràng Thi - Nhà Chung, máy móc được huy động đào đất, san nền phục vụ thi công.

Các mũi thi công áp dụng phương thức cuốn chiếu, rào chắn từ 22h đêm đến rạng sáng. Khi kết thúc ca làm việc, mặt đường được hoàn trả về lớp thảm thô, giữ nguyên cao độ như ban đầu, sẵn sàng cho những phân đoạn thi công tiếp nối.

Thi công dự án xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập khu vực phố Tông Đản - Đinh Tiên Hoàng được triển khai trên các tuyến Lê Lai, Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn và Phan Chu Trinh.










