Vụ xây cổng hoành tráng lấn hành lang quốc lộ: Vận động người dân tháo dỡ

(Dân trí) - UBND xã Ia Hrú (Gia Lai) đã lập tổ công tác để tuyên truyền gia đình tự tháo dỡ công trình lấn hành lang giao thông. Trường hợp không chấp hành, địa phương sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, cho biết đến thời hạn ngày 31/5, gia đình bà H.T.P. (58 tuổi, trú tại xã Phú Thiện, Gia Lai) bước đầu đã chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng khi tháo dỡ toàn bộ giàn giáo và dừng các việc xây dựng tại công trình đang vi phạm hành lang giao thông, dọc quốc lộ 25.

Theo ông Tâm, gia đình bà P. thông tin đang chăm con mới sinh tại TPHCM nên chưa thể trở về địa phương để tiếp tục làm việc với chính quyền và phối hợp khắc phục hậu quả, hoàn trả hiện trạng công trình vi phạm.

Vụ xây cổng hoành tráng lấn hành lang quốc lộ: Vận động người dân tháo dỡ - 1

Tường rào và các công trình khác lấn hành lang tuyến quốc lộ 25 bị buộc tháo dỡ (Ảnh: Chí Anh).

"Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập tổ công tác để thực hiện đầy đủ quy trình tuyên truyền, vận động theo quy định. Nếu sau 3 bước tuyên truyền, vận động mà gia đình vẫn không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, địa phương sẽ thành lập đoàn cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật", ông Tâm cho biết.

Theo kế hoạch của UBND xã Ia Hrú, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Hrú sẽ làm Tổ trưởng tổ công tác để chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động gia đình tự giác tháo dỡ công trình. Phó Chủ tịch UBND xã và Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Hrú làm Tổ phó. Các thành viên còn lại là đại diện các ban, ngành, đoàn thể của địa phương có nhiệm vụ trực tiếp liên hệ, tuyên truyền, vận động gia đình tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Vụ xây cổng hoành tráng lấn hành lang quốc lộ: Vận động người dân tháo dỡ - 2

Dù bị yêu cầu khôi phục hiện trạng nhưng công trình vẫn thi công hoàn thiện trong nhiều năm (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí đã thông tin, vào tháng 2, UBND xã Ia Hrú phát hiện bà H.T.P. tiếp tục xây dựng tường rào, 2 cổng hoành tráng và đổ đất làm bồn cây lấn chiếm hành lang giao thông trên quốc lộ 25 (đoạn qua xã Ia Hrú) với tổng diện tích vi phạm khoảng 1.672m2.

UBND xã Ia Hrú đã xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và yêu cầu bà P. tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay các hạng mục vi phạm vẫn chưa được tháo dỡ.

Do bà P. không chấp hành yêu cầu dừng thi công và khôi phục hiện trạng, ngày 21/5, chính quyền địa phương đã làm việc với hộ gia đình, yêu cầu tự tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm trước ngày 31/5.

Tại buổi làm việc, bà P. cam kết sẽ tự tháo dỡ phần công trình vi phạm nếu sau này nhà nước thu hồi đất và không yêu cầu bồi thường, tuy nhiên, đề xuất này không được địa phương chấp nhận. Được biết, công trình vi phạm nêu trên đã tồn tại từ năm 2024 đến nay.