Giếng phun khí và nước như vòi rồng: Đề xuất tận thu khí C02

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã kiểm tra các giếng khoan phun khí và nước tại xã Chư Prông. Địa phương đang kiến nghị có phương án tận thu nguồn khí CO2 phun ra từ các giếng khoan này.

Ngày 2/6, UBND xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã kiểm tra thực tế các giếng khoan xảy ra hiện tượng phun ra cột khí và nước theo kiến nghị của địa phương. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông, cho biết đoàn công tác trên đã kiểm tra giếng khoan của ông N.H.K. (trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và ông Lê Danh Lăng (trú tại xã Chư Prông, Gia Lai) cùng thuộc xã Chư Prông.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá hiện trạng để tham mưu UBND tỉnh Gia Lai kết nối với các cơ quan chuyên môn, nghiên cứu sâu hơn về khí CO2 phun lên từ các giếng khoan này.

Giếng phun khí và nước như vòi rồng: Đề xuất tận thu khí C02 - 1

Giếng nước của ông K. phun ra cột khí từ năm 2024 đến nay (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Toàn, địa phương mong muốn sớm có kết luận về nguyên nhân xuất hiện khí phun ra giếng khoan và đưa ra hướng dẫn cụ thể để người dân sử dụng nguồn nước ngầm an toàn.

"Nhận thấy lượng khí CO2 thoát ra hằng ngày khá lớn, gây lãng phí tài nguyên nên địa phương cũng đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu phương án tận thu phù hợp", ông Toàn nói.

Ông Trương Bá Vinh, Trưởng phòng Địa chất và Khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai), cho biết cơ quan chuyên môn đã khảo sát các giếng khoan xảy ra hiện tượng phun ra cột khí và nước trên địa bàn Chư Prông. Đến nay, chỉ còn giếng khoan của ông K. tiếp tục xảy ra hiện tượng phun khí. Hai giếng còn lại đã ngừng hoạt động.

Giếng phun khí và nước như vòi rồng: Đề xuất tận thu khí C02 - 2

Giếng khoan của nhà ông Lăng thời điểm bắt đầu phun như vòi rồng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo ông Vinh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai chưa có đủ trang thiết bị và chuyên gia để đánh giá toàn diện về hiện tượng giếng phun ra cột khí và nước. Do đó, Sở sẽ báo cáo hiện trạng lên UBND tỉnh Gia Lai và đề xuất hướng nghiên cứu, tận thu nguồn khí đang thoát ra từ giếng khoan.

Để có cơ sở khoa học chính xác hơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai mời các chuyên gia thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) kiểm tra, đánh giá chuyên sâu về nguồn tài nguyên này, từ đó làm căn cứ định hướng cấp phép khai thác nếu đủ điều kiện.

"Nhu cầu khoan giếng phục vụ sinh hoạt của người dân là chính đáng nên không thể cấm. Tuy nhiên, sau khi có kết quả khảo sát của cơ quan chuyên môn, Sở sẽ đưa ra khuyến cáo và định hướng cụ thể đối với những khu vực không nên khoan giếng để bảo đảm an toàn", ông Vinh nói.

Như Dân trí thông tin ngày 18/4, ông Lê Danh Lăng (trú tại xã Chư Prông, Gia Lai) thuê người khoan giếng tại thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) để phục vụ tưới cho 1,8ha cà phê. Khi khoan đến độ sâu khoảng 150m, trong lòng giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất, cao gần 15m.

Chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này, không ít người ví giếng khoan phun cột khí và nước với áp lực mạnh như vòi rồng. Sau hơn 20 ngày liên tục phun cột khí và nước, giếng khoan của ông Lăng ở Gia Lai bất ngờ dừng hoạt động. Để đảm bảo an toàn, gia đình vẫn khóa van lại, đề phòng khi trời mưa, giếng tái diễn hiện tượng trên.

Năm 2024, tại xã Ia Kly và Ia Phìn, huyện Chư Prông cũ (nay là xã Chư Prông) cũng xảy ra hiện tượng người dân khoan giếng xuất hiện cột nước và khí phun cao gần 15m. Sau đó, người dân thả trụ bê tông xuống lòng giếng, rồi đổ bê tông bịt kín và lắp van trên bề mặt nhằm ngăn dòng khí tiếp tục phun lên.

Đến nay, giếng khoan tại xã Ia Kly (cũ) bị bịt lại và không còn xảy ra hiện tượng phun trào. Đối với giếng khoan tại xã Ia Phìn (cũ) giảm áp suất đáng kể.