TPHCM cần hơn 10.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao

(Dân trí) - UBND TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Bộ Tài chính xem xét bố trí 9.638 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương trong năm 2027 để giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn.

UBND TPHCM vừa báo cáo Bộ Xây dựng về nhu cầu bố trí vốn ngân sách Trung ương để thực hiện công tác bồi thường, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố.

Theo rà soát của thành phố trên cơ sở ranh hướng tuyến trong báo cáo tiền khả thi, đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua TPHCM dài khoảng 13,64km. Dự kiến, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 141,52ha, ảnh hưởng đến 552 trường hợp. Trong đó, khoảng 200 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư.

TPHCM cần hơn 10.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao - 1

Khu đất dự kiến xây tổ hợp ga Thủ Thiêm (Ảnh: Bảo Quyên).

Tuyến đường sắt đi qua 3 phường Bình Trưng, Long Trường và Long Phước. Tổng chi phí bồi thường, tái định cư dự kiến khoảng 10.811 tỷ đồng; gồm chi phí bồi thường đất đai, tài sản, cây trồng, vật nuôi và các khoản hỗ trợ khác.

Theo UBND TPHCM, Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư) đang thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến đến quý III/2027, đơn vị này mới bàn giao hồ sơ và ranh mốc giải phóng mặt bằng trên thực địa cho địa phương.

Do đó, thành phố chưa có cơ sở triển khai bồi thường, tái định cư trong năm 2026 và chưa đề xuất nhu cầu bổ sung vốn ngân sách Trung ương năm 2026 cho dự án.

Trên cơ sở tiến độ dự kiến của dự án, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính xem xét bố trí 9.638 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương trong năm 2027 để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn thành phố.

Đối với dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng, thành phố đang triển khai theo dự án riêng và sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thực hiện.