PhotoNews

Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau

Thực hiện: Trần Thanh

(Dân trí) - Tại chốt CSGT, nam tài xế ô tô cho biết mình bị đau răng và đang sử dụng rượu ngâm cau để chữa trị. Tài xế này phân trần rằng "chưa hề uống một giọt bia rượu nào".

Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 1

Thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), trong khung giờ từ 19h tới 23h ngày 1/3, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định.

Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 2
Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 3

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 1/3, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) gồm 4 cán bộ chiến sĩ, làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương, TP Hà Nội.

Cảnh sát cho biết, ngoài việc kiểm soát các hành vi vi phạm vào ban ngày, lực lượng chức năng cũng tăng cường cán bộ, chiến sĩ để kiểm soát các trường hợp vi phạm vào khung giờ ban đêm, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn - đây được đánh giá là khung thời gian có nhiều diễn biến vi phạm phức tạp.

Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 4

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong khoảng 30 phút làm nhiệm vụ, cảnh sát đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm.

Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 5

Đơn cử, lúc 20h20, tổ công tác phát hiện ông L.V.H. (SN 1959, trú tại Hà Nội), điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,096mg/lít khí thở. Trình bày với cảnh sát, người đàn ông cho biết đang đưa cháu đi học, vào buổi trưa cùng ngày ông có uống một lon bia và trót vi phạm.

Với mức vi phạm nêu trên, ông H. bị CSGT lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 6

Trong quá trình xử lý vi phạm, cán bộ CSGT luôn sử dụng camera nghiệp vụ để ghi hình nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện ông N.H.T. (trú tại Hà Nội), điều khiển xe máy BKS 29E1-046.xx có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra bằng máy đo định tính, cảnh sát phát hiện nam tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 7
Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 8

CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với ông N.H.T., kết quả, người đàn ông này dính vi phạm ở mức 0,120mg/lít khí thở.

Trình bày với cảnh sát giao thông, nam tài xế cho hay, do bản thân từng xem nhiều clip trên mạng về việc nghi vấn có máy đo nồng độ cồn giả nên người này mới yêu cầu cán bộ cảnh sát giao thông phải test máy đo. Nam tài xế sau đó vui vẻ chấp hành việc xử lý của lực lượng chức năng.

Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 9

CSGT sau đó đã lập biên bản xử phạt ông T. số tiền 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX và tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc.

Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 10

Khoảng 20h45, tổ công tác phát hiện một tài xế điều khiển ô tô BKS 30A-011.xx di chuyển trên đường Hoàng Đạo Thúy hướng Lê Văn Lương có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, máy đo định tính báo phát hiện tài xế có vi phạm.

Cán bộ tổ công tác sau đó yêu cầu tài xế lái ô tô vào vị trí chốt kiểm tra để tiến hành kiểm tra bằng máy đo định lượng.

Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 11

Tại chốt CSGT, nam tài xế ô tô cho biết bản thân bị đau răng và đang sử dụng rượu ngâm cau để chữa trị. Tài xế này phân trần rằng "chưa hề uống một giọt bia rượu nào".

Người đàn ông “suýt” vi phạm nồng độ cồn vì súc miệng rượu cau - 12

Sau khi nghe tài xế giải thích, tổ trưởng tổ công tác cho nam tài xế nghỉ ngơi và dùng nước lọc.

Sau đó, cảnh sát tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn với anh này thì kết quả cho thấy nam tài xế ô tô không có nồng độ cồn trong hơi thở. Cảnh sát sau đó đã để nam tài xế tiếp tục di chuyển.

Thiếu tá Đỗ Đức Dũng, cán bộ tổ công tác, cho biết đối với các trường hợp cho rằng bản thân họ vừa sử dụng nước siro, nước súc miệng... mà thổi qua máy kiểm tra nồng độ cồn có kết quả vi phạm, thì tổ công tác sẽ cho người dân nghỉ ngơi trong vòng từ 15-20 phút. Sau đó, cảnh sát sẽ tiếp tục kiểm tra nồng độ cồn để đảm bảo sự khách quan.