Ngăn chặn phóng sinh tràn lan, xóa tụ điểm buôn bán động vật hoang dã
(Dân trí) - Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đề nghị các địa phương xóa bỏ các tụ điểm buôn bán các loài động vật hoang dã trái pháp luật và ngăn chặn tình trạng phóng sinh tràn lan…
Quan điểm được Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nêu trong văn bản vừa gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tiếp tục thực hiện các hoạt động phối hợp về bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.
Thống kê mới đây cho thấy các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý trên 1.780 vụ vi phạm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường nhận định việc triển khai ở một số nơi chưa đồng bộ; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm chưa tương xứng với thực tế. Tình trạng buôn bán động vật hoang dã, nhất là trên không gian mạng, còn diễn biến phức tạp. Việc triệt phá các đường dây lớn còn hạn chế.

Một con tê tê bị mắc vào lưới bên đường tại Quảng Bình được giải cứu trong năm 2025 (Ảnh: Nam Nguyễn).
Từ đó, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng thuộc lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, thủy sản và kiểm ngư, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học với công an, chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông…
Các địa phương phải kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm, xóa bỏ các tụ điểm buôn bán loài động vật hoang dã trái quy định pháp luật. Tổ chức ký cam kết với cơ sở, nhà hàng có hoạt động nuôi nhốt động vật hoang dã.
Sở Nông nghiệp và Môi trường, công an, chính quyền và các đơn vị chức năng tuyên truyền, hướng dẫn tăng ni, phật tử thực hành phóng sinh đúng pháp luật và ngăn chặn tình trạng phóng sinh tràn lan.
“Không săn, bắn, bẫy, bắt, mua bán các loài chim, động vật hoang dã từ tự nhiên để phóng sinh gây tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học và an ninh trật tự”, văn bản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Người đàn ông dùng thuyền máy nhỏ có trang bị dụng cụ vợt xung điện để bắt cá vừa được người dân thả phóng sinh ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Giám).
Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị tỉnh, thành phố giao lực lượng chức năng và công an cơ sở làm việc trực tiếp với ban quản lý các cơ sở thờ tự của Giáo hội tại địa phương để làm rõ các khu vực, thời gian, các loài được phóng sinh…
Các địa phương được yêu cầu thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo định kỳ trước ngày 28 hàng tháng và thông tin kịp thời khó khăn, vướng mắc, bất cập gửi về Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp.





