Đồng Nai chi 23 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ người có công và thân nhân
(Dân trí) - HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chính sách hỗ trợ người có công và thân nhân, với kinh phí dự kiến 23 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách, gồm quà tặng, điều dưỡng, cải táng mộ...
Ngày 24/7, tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025; Nghị quyết quy định việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) và HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) trong lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (mới); Nghị quyết về quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ và đại biểu HĐND tỉnh; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2026.

Phó Bí thư thường trực tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 3 (Ảnh: Phú Việt).
Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh, với kinh phí dự kiến khoảng 23 tỷ đồng mỗi năm, lấy từ nguồn ngân sách tỉnh.
Nghị quyết quy định 4 chính sách hỗ trợ cụ thể, gồm: tặng quà nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ hàng năm cho người có công và thân nhân người có công, với mức từ 700.000 đồng đến 3 triệu đồng tùy theo đối tượng; hỗ trợ chi phí đưa đón, ăn ở phát sinh trong thời gian đi và về của người có công, thân nhân người có công khi đi điều dưỡng tập trung; hỗ trợ tổ chức các đoàn người có công, đại diện thân nhân liệt sỹ đi viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tham quan các khu di tích lịch sử, căn cứ cách mạng tại một số tỉnh, thành phía Bắc; hỗ trợ chi phí cải táng mộ các mẹ Việt Nam Anh hùng đang an táng trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo được tỉnh quan tâm, thực hiện kịp thời. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả vượt chỉ tiêu: toàn tỉnh đã xóa được 1.344 căn/1.230 căn theo kế hoạch, đạt 109,3% chỉ tiêu được giao, vượt tiến độ 6 tháng so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước; cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chuyển đổi số... tiếp tục được các ngành, các cấp và địa phương trong tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện trên tất cả các lĩnh vực.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, đề nghị UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND thông qua.
Đồng thời, cần tập trung lãnh đạo, điều hành hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, phù hợp với bối cảnh tình hình mới và mô hình chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh Đồng Nai.










