Công an tỉnh Gia Lai kỳ vọng "3 kể" trên không gian mạng
(Dân trí) - Công an tỉnh Gia Lai kỳ vọng KOL, quản trị viên cùng “kể đúng - kể hay - kể đẹp”, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, ngăn tin giả, lừa đảo và xây dựng không gian mạng an toàn.
“Kể đúng - kể hay - kể đẹp”
Chiều 11/9, tại phường Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị KOL (Key Opinion Leader - người có sức ảnh hưởng tới cộng đồng), quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026, với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh - Lan tỏa niềm tin số”.
Hội nghị nhằm kết nối lực lượng công an với các nhà sáng tạo nội dung, KOL, quản trị viên và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh. Chủ động nhận diện, ngăn chặn thông tin sai lệch, lừa đảo và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 300 KOL, quản trị viên trên địa bàn Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).
Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết trong bối cảnh hiện nay, nhà sáng tạo nội dung, KOL và quản trị viên không chỉ là những người có sức ảnh hưởng mà còn là những chủ thể có trách nhiệm đối với cộng đồng. Mỗi bài viết, video, hình ảnh đăng tải góp phần định hướng nhận thức và hành vi xã hội.
Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, không gian mạng cũng là môi trường để tin giả, thông tin sai lệch, lừa đảo, giả mạo, nội dung độc hại lan truyền nhanh chóng, tác động trực tiếp đến người dân cũng như an ninh, trật tự. Do đó, mỗi KOL, quản trị viên các trang, nhóm và nhà sáng tạo nội dung cần xác định, kiểm chứng thông tin trên môi trường số.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phạm Hoàng).
“Việc chạy theo lượt xem, lượt tương tác để phát tán thông tin chưa được kiểm chứng hoặc quảng bá cho những hoạt động vi phạm pháp luật có thể gây hệ lụy lớn đối với cộng đồng”, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh.
Năm 2025, Công an tỉnh Gia Lai triển khai mô hình “Kiến tạo Không gian số Gia Lai” từ Hội nghị KOL, quản trị viên lần thứ nhất. Sau một năm, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp, vận động quản trị viên gỡ bỏ 41 thông tin có dấu hiệu sai sự thật. Tiếp nhận 25 thông tin do KOL, quản trị viên phát hiện, cung cấp về các bài viết có nội dung xấu độc, sai sự thật để xử lý.
Trong đó, các nhà sáng tạo nội dung cũng tham gia tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lan tỏa thông tin về các sự kiện chính trị - xã hội và quảng bá hình ảnh, du lịch Gia Lai.
Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, để xây dựng niềm tin trên không gian mạng, trước hết thông tin phải được “kể đúng” bằng những dữ liệu đã được kiểm chứng. “Kể hay” bằng hình thức sáng tạo, gần gũi và “kể đẹp” bằng trách nhiệm, lòng nhân ái, sự tôn trọng cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để hình thành một cộng đồng số trách nhiệm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh tại Gia Lai.
Mong chuyển tải những giá trị tốt đẹp
Thầy Vũ Văn Tùng, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai có nhiều năm sử dụng các nền tảng số để chia sẻ những câu chuyện về hành trình vận động học sinh vùng khó đến lớp.
Theo thầy Tùng, các nội dung đăng tải đều hướng về học sinh, giúp cộng đồng hiểu hơn về những khó khăn, vất vả của đội ngũ nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời thể hiện sự nỗ lực của học sinh trên hành trình đến trường.
“Qua những nội dung tôi chia sẻ, nhiều người khắp mọi miền đã đồng hành, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn. Nhiều học sinh khi xem những nội dung này cũng có cái nhìn tích cực hơn về việc học và tương lai sau này”, thầy Tùng cho hay.
Anh Phạm Quốc Anh, trú tại xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai thường thực hiện các video giới thiệu phong tục, văn hóa của đồng bào Jrai tại địa phương. Theo anh Quốc Anh, từ năm 2018, anh dành dụm tiền mua máy tính, thiết bị quay, gimbal, micro thu âm để bắt đầu thực hiện các nội dung.

Anh Phạm Quốc Anh cùng vợ đã thực hiện nhiều nội dung đăng tải trên các nền tảng số nhằm quảng bá văn hóa địa phương (Ảnh: Phạm Hoàng).
“Tôi mong muốn chia sẻ cuộc sống hằng ngày về những phong tục như bắt chồng, rước rể, lễ cưới hỏi của đồng bào nơi mình sinh sống. Qua đó, tôi muốn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa của người dân địa phương”, anh Quốc Anh chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá cao việc kết nối các bạn trẻ, nhà sáng tạo trong việc cùng xây dựng những sản phẩm số nhằm quảng bá du lịch, văn hóa và đời sống của người dân, mảnh đất Gia Lai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn các nhà sáng tạo nội dung cùng xây dựng một “hộ chiếu Gia Lai” trên không gian mạng. Qua đó, quảng bá hình ảnh địa phương một cách sinh động, gần gũi và có sức lan tỏa hơn nữa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phạm Hoàng).
Theo bà Lịch, khi trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, các nhà sáng tạo nội dung cần ý thức rõ “sức mạnh mềm” của mình. Qua đó, mỗi người cần chủ động phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình chuyển tải thông tin lên các nền tảng số.
“Mỗi KOL khi thông tin phải đúng và có kiểm chứng. Tôi cũng mong muốn các bạn quan tâm đến những vấn đề chưa tốt, bất cập trong đời sống. Đây là nguồn thông tin quan trọng để cơ quan chức năng tiếp nhận, kiểm soát và kịp thời điều chỉnh những bất cập”, bà Lịch nói.





