45 triệu thửa đất chưa được tạo lập dữ liệu

(Dân trí) - Cả nước còn 45 triệu thửa đất chưa được tạo lập cơ sở dữ lliệu. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hoá và Nghệ An còn tồn khối lượng nhiệm vụ khá lớn.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất. Đến nay mới có 61 triệu thửa đất được cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai, trong đó có 24 triệu thửa đất đạt tiêu chuẩn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Như vậy, hiện còn khoảng 45 triệu thửa đất chưa được tạo lập dữ liệu. “Chưa có tỉnh nào hoàn thành dứt điểm việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đảm bảo đúng tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống” và thống nhất dùng chung. Đây là khối lượng nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi các bộ ngành và địa phương phải tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong năm nay”, ông Phấn cho hay.

Một số địa phương có khối lượng nhiệm vụ khá lớn là Quảng Ninh, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hoá và Nghệ An.

45 triệu thửa đất chưa được tạo lập dữ liệu - 1

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Ảnh: Phùng Minh).

Ông Phấn nói có 3 nhóm nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng trên: Quyết tâm chính trị của các địa phương; nguồn lực triển khai; nguyên tắc phối hợp trong quá trình tổ chức, thực hiện.

“Cùng một nhiệm vụ, cùng quy định nhưng có địa phương thực hiện rất tốt và tiến độ nhanh nhưng có những địa phương thực hiện còn chậm. Chúng tôi đánh giá công tác chỉ đạo, giám sát, thực hiện và ý chí quyết tâm chính trị của một số địa phương chưa thực sự quyết liệt. Một số địa phương dù tiềm năng, tiềm lực, nguồn thu từ đất rất lớn, song việc phân bổ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ liên quan lại rất hạn chế”, ông Phấn chỉ rõ.

Ngay sau khi kết thúc Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn để hoàn thành khối lượng, nhiệm vụ còn lại.

45 triệu thửa đất chưa được tạo lập dữ liệu - 2

Cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất và còn 45 triệu thửa đất chưa được tạo lập dữ liệu (Ảnh: Dương Nguyên).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng vừa phối hợp với Bộ Công an xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đã có cũng như đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đến 3.321 cấp xã để hướng dẫn về tinh thần, quan điểm chỉ đạo, kỹ thuật kế hoạch cụ thể cũng được hai bộ triển khai nhằm giao nhiệm vụ, chỉ tiêu đến từng tỉnh, theo tháng nhằm kiểm soát khối lượng công việc, theo ông Phấn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt ra mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đất đai hiện đại, bền vững, quản lý toàn bộ khoảng 106 triệu thửa đất trên cả nước theo thời gian thực.