Tài chính thông minh cho những ngày cuối năm

Thật không dễ dàng khi đi qua những siêu thị, cửa hàng đang tưng bừng khuyến mãi cuối năm mà không bước vào. Những cuộc siêu giảm giá chỉ có vào dịp cuối năm sẽ dễ khiến nhiều người cho tay vào túi tiêu tiền không do dự. Có cách nào để tiêu tiền thông minh?

Mẹo chi tiêu hợp lý

Theo chuyên gia tư vấn của Home Credit, có 3 cách để các gia đình chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và khoa học, mà vẫn có thể đón một mùa Giáng Sinh an lành, một cái Tết đủ đầy và trọn vẹn.

Đầu tiên, việc lên một danh sách mua sắm cho những ngày lễ sẽ giúp gia đình nắm rõ tổng chi phí. Danh sách bao gồm nhu cầu của gia đình, chẳng hạn như mua mới xe cộ, thay mới vật dụng trong nhà, chi phí tàu xe về quê hay đi chơi xa, quà tặng cho bạn bè, người thân. Sau đó, bạn tìm hiểu giá cả các mặt hàng và ghi con số tổng chi tiêu của danh sách, từ đó cắt giảm chi phí, sắp xếp danh sách theo thứ tự ưu tiên của mình, đánh dấu những sự kiện hay người cần quan tâm đặc biệt.

Theo các chuyên gia tư vấn của Home Credit, nhiều gia đình đã có kế hoạch chi tiêu thành công khi sử dụng một mẹo nhỏ: lấy vài chiếc phong bì, viết lên trên mỗi phong bì mục đích của nó như “Tiền vé về quê”, “Tiền mua xe máy”, “Tiền mua máy tính cho con”, “Tiền trả nợ ngân hàng”… và bỏ vào từng phong bì một lượng tiền mặt, và cứ tích lũy cho đến thời điểm cần dùng đến, bạn mở phong bì và tiêu số tiền như kế hoạch đã định.

Tài chính thông minh cho những ngày cuối năm

Và cuối cùng, không nên để kế hoạch mua sắm của mình bị động vì công việc cuối năm và các cuộc gặp mặt sẽ cuốn bạn đi, lấy đi những cơ hội cùng gia đình đi mua sắm và chọn lựa mặt hàng đúng ý mình. Vì vậy, tại sao phải đợi đến ngày lễ mới mua đồ? Bạn hãy bắt đầu mua sắm chuẩn bị cho đợt lễ tết càng sớm càng tốt, tranh thủ khuyến mãi dành cho những mặt hàng có giá trị cao.

Tài chính thông minh

“Kiếm tiền khó, tiêu tiền còn khó hơn”, người ta nói câu này với hàm ý, sử dụng đồng tiền hiệu quả và khéo léo là điều nhiều người mong ước. Vì vậy, các tổ chức tài chính ngày càng hướng đến việc hỗ trợ khách hàng sử dụng đồng tiền một cách thông minh. Đi vay cũng là một cách tiêu tiền thông minh khi các công ty tài chính như Home Credit vừa tạo điều kiện dễ dàng với thủ tục đơn giản và nhanh chóng, giúp khách hàng có ngay món hàng ưng ý, vừa lập kế hoạch chi tiêu và trả nợ hợp lý.

Đặc biệt, nhằm khuyến khích người tiêu dùng mua sắm cho gia đình cho cuộc sống tiện nghi hơn, và tri ân khách hàng trên toàn quốc nhân dịp đón mừng Giáng sinh và năm mới”, Home Credit đã khởi động chương trình khuyến mãi “Mua sắm Giáng Sinh, rinh ngàn quà đỉnh”. Theo đó, khi ký hợp đồng vay mua xe máy tính; vay mua hàng điện tử, điện gia dụng tại các cửa hàng, hoặc vay tiền mặt tại các đại lý bưu điện VNPT, khách hàng sẽ được tặng ngay các quà tặng hấp dẫn.

Tài chính thông minh cho những ngày cuối năm

Chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả các gói vay tiêu dùng với lãi suất ưu đãi của Home Credit. Với sản phẩm “Quà tặng thanh toán”, khách hàng sẽ được tặng miễn phí 1 đến 2 kỳ thanh toán cuối cùng (bao gồm cả gốc và lãi); “Ưu đãi tối ưu”, lãi suất đặc biệt ưu đãi dành cho các khách hàng trả trước 50% giá sản phẩm, “Ưu đãi tối đa” với lãi suất thấp nhất theo dư nợ giảm dần – 1.68%/tháng. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội rút thăm may mắn với tổng giá trị giải thưởng đến 75 triệu đồng. Home Credit sẽ tổ chức rút thăm thành 03 đợt (05/12, 19/12 và 09/01) để chọn ra những khách hàng may mắn trúng thưởng.

HOME CREDIT TIẾP TỤC ĐƯỢC “TIN & DÙNG” NĂM 2014

Công ty Home Credit Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 100 sản phẩm/ dịch vụ được Tin & Dùng năm 2014 cho dịch vụ tài chính tiêu dùng mà công ty đang cung cấp trên hệ thống toàn quốc. Đây là năm thứ hai liên tiếp Home Credit được vinh danh (2013 & 2014). Chương trình khảo sát, bình chọn Tin & Dùng được thực hiện bởi Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Tư vấn Tiêu & Dùng tổ chức thường niên, nhằm mục đích ghi nhận đánh giá của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm/ dịch vụ; dịch vụ hậu mãi; sự lựa chọn và những dự định trong tương lai của người tiêu dùng về mua sắm.