Xác định 4 cặp đấu tứ kết Euro 2020: Nhánh đấu tử thần

H.Long

(Dân trí) - Sau lượt trận cuối cùng ở vòng 1/8 Euro 2020 vào đêm qua, giải bóng đá số một châu Âu đã xác định 4 cặp đấu tứ kết.

Sau chiến thắng trước Thụy Điển ở vòng 1/8 Euro 2020, Ukraine là đội bóng cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết. Trước đó, 7 đội đã có vé đi tiếp là Bỉ, Italia, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, CH Séc, Đan Mạch và Anh.

Xác định 4 cặp đấu tứ kết Euro 2020: Nhánh đấu tử thần - 1

Italia và Bỉ sẽ tử chiến ở vòng tứ kết Euro 2020.

Lúc này, 4 cặp đấu ở vòng tứ kết Euro 2020 đã được xác định.

Ở cặp tứ kết đầu tiên, Bỉ sẽ đối đầu với Italia. Đây được xem là "trận chung kết" sớm ở giải đấu này. Đội tuyển Bỉ đang là đội bóng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Italia đã thể hiện màn trình diễn hủy diệt ở giải đấu năm nay.

Cặp tứ kết thứ hai là cuộc đọ sức giữa Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Thụy Sĩ vừa gây bất ngờ khi loại đội tuyển Pháp (vô địch World Cup 2018) ở loạt sút luân lưu. Tây Ban Nha cũng vừa trải qua trận đấu nghẹt thở, để giành chiến thắng với tỷ số 5-3 trước Croatia sau 120 phút thi đấu.

Cặp tứ kết thứ ba chứng kiến màn đụng độ của Anh và Ukraine. Đội tuyển Anh vừa có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước Đức. Ukraine đã thể hiện tinh thần quả cảm để hạ gục đối thủ đánh giá cao hơn là Thụy Điển sau 120 phút căng thẳng.

Cặp tứ kết thứ 4 sẽ là cuộc chiến của hai đội bóng "ngựa ô" là Đan Mạch và CH Séc. Đan Mạch vừa giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1 trước xứ Wales, còn CH Séc đã gây sốc khi loại Hà Lan khỏi giải đấu với chiến thắng 2-0.

Xác định 4 cặp đấu tứ kết Euro 2020: Nhánh đấu tử thần - 2

Nhánh đầu bao gồm sự góp mặt của Bỉ, Italia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ được xem là nhánh đấu tử thần.

Kết quả phân nhánh trước đó đã tạo ra hai sắc thái khác nhau ở hai nhánh đấu.

Ở nhánh đấu đầu tiên, đội giành chiến thắng ở cặp Bỉ - Italia sẽ đối đầu với đội chiến thắng ở cặp Tây Ban Nha -Thụy Sĩ. Đây thực sự được xem là nhánh đấu tử thần khi quy tụ nhiều ứng cử viên vô địch.

Trong khi đó, nhánh đấu còn lại khá dễ với đội tuyển Anh. Nếu vượt qua Ukraine ở vòng tứ kết, Tam Sư chỉ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu giữa Đan Mạch và CH Séc ở bán kết. Có thể thấy, con đường vào chung kết đang mở rộng trước mắt đoàn quân HLV Gareth Southgate.

Vòng tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3/7. Tiếp đó, các trận đấu bán kết diễn ra trong hai ngày 6 và 7/7. Trận chung kết diễn ra ở Wembley vào ngày 11/7.