Sterling và Kane giúp tuyển Anh "rửa hận" thành công trước Đức

Hạo Minh

(Dân trí) - Nhờ các bàn thắng của Sterling và Kane, tuyển Anh đã đánh bại tuyển Đức 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Euro 2020, qua đó giành vé vào tứ kết.

Sterling mở tỉ số cho tuyển Anh trước Đức

25 năm trước, tại Wembley đội tuyển Anh bị tuyển Đức đánh bại tại bán kết Euro 1996 sau loạt sút luân lưu. Kể từ đó hai đội chưa gặp lại nhau tại một trận đấu knock-out tại Euro cho tới trận đấu ở vòng 1/8 Euro 2020. Đội tuyển Anh trả thù thành công với chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Sterling ở phút 75 và Kane ở phút 86.

Nhìn tổng thể cả trận đấu, tuyển Anh chơi không hay hơn tuyển Đức, nhưng họ chớp cơ hội ghi bàn tốt hơn đối thủ, nhờ vậy giành chiến thắng và giành vé vào tứ kết Euro 2020. 

Sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Đức dồn lên tấn công, nhưng tuyển Anh cũng nhanh chóng đẩy lùi thế trận. Sự chặt chẽ của cầu thủ đôi bên khiến trận đấu có rất ít cơ hội ghi bàn. Trong hiệp một, mỗi đội chỉ có một pha uy hiếp thực sự đối với khung thành đối phương. Với tuyển Anh là cú sút xa của Sterling ở phút 16, với tuyển Đức là tình huống Werner không thể thắng Pickford ở phút 33.

Sterling và Kane giúp tuyển Anh rửa hận thành công trước Đức - 1

Sterling ăn mừng cùng đồng đội sau bàn mở tỉ số.

Bước vào hiệp hai, Đức đẩy cao đội hình tấn công dồn ép đội chủ nhà. Nếu không có tài năng của Pickford, hẳn tuyển Anh đã thủng lưới sau cú vô lê đẹp mắt của Havertz ở phút 48. Đoàn quân của Southgate chơi nhạt nhòa trong hiệp hai và chiến lược gia người Anh quyết định đưa Grealish vào thay Saka để làm mới hàng tấn công. Bất ngờ xảy ra ở phút 75, Sterling khởi tạo đợt tấn công tuyệt vời cho đội chủ nhà và chính anh dứt điểm cận thành mở tỉ số.

Không lâu sau khi mở tỉ số, Sterling phạm phải sai lầm nghiêm trọng, mở ra cơ hội để Muller băng xuống thoải mái đối mặt với Pickford. Tiền đạo lão luyện của tuyển Đức dễ dàng đánh bại chốt chặn cuối cùng của tuyển Anh, nhưng thật khó tin anh lại sút bóng ra ngoài. 

Bỏ lỡ "cơ hội vàng" gỡ hòa, tuyển Đức nhanh chóng ôm hận. Phút 86, Kane đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Đội tuyển Anh sẽ vào tứ kết, gặp đội thắng ở cặp giữa Thụy Điển và Ukraine.

Sterling và Kane giúp tuyển Anh rửa hận thành công trước Đức - 2

Kane ăn mừng sau khi có được bàn thắng đầu tiên tại Euro 2020.