1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vừa rời bàn phẫu thuật gãy chân, McGregor đã đòi tái đấu Poirier

Sông Lam

(Dân trí) - Sau khi thực hiện phẫu thuật xương chân thành công, Conor McGregor đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ cũng như gây sốc khi khẳng định sẵn sàng tái đấu với Poirier.

Tình huống gãy chân của Conor trong trận tái đấu với Poirier vào ngày 11/7 đến sau một pha bước hụt ở những giây cuối cùng hiệp 1. Trước đó, Dustin Poirier nhận định chính những pha kê ống và chặn cú đá của Conor từ đầu hiệp, đã khiến chân của Conor bị rạn xương và là nguyên nhân chính dẫn tới sự việc trên.

Vừa rời bàn phẫu thuật gãy chân, McGregor đã đòi tái đấu Poirier - 1

Tình huống gãy chân của McGregor ở cuối hiệp một khi thực hiện sai kỹ thuật tiếp đất.

Ngay sau trận đấu, Conor McGregor được chuyển đến bệnh viện để phẫu thuật xương chân bị gãy. Giám đốc điều hành Audie Attar của Paradigm Sports - công ty đại diện của Conor McGregor cho biết, cuộc phẫu thuật kéo dài 3 giờ để xử lý chấn thương xương chày và xương mác (tibia và fibula) đã diễn ra thành công.

"Xin chào mọi người, tôi là "Gã điên" McGregor đây. Tôi vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, tất cả đều hoàn hảo. Tôi thấy rất hào hứng, sau khi dành 6 tuần với cái nạng, chúng ta sẽ bắt đầu lại". 

"Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm một trên toàn thế giới về những tin nhắn động viên tôi. Tôi hi vọng các bạn thích màn trình diễn này. Tôi cũng tri ân những khán giả đã đến T-Mobile Arena. Gần 22 nghìn người đã đến, cả nhà thi đấu như bùng cháy." - Conor gửi lời tới những người hâm mộ và giải thích về những gì đã xảy ra trong trận đấu trên Twitter cá nhân

"Một hiệp đầu tiên gay cấn, sẽ là rất tuyệt để sẵn sàng sang hiệp 2, nhưng điều gì đến cũng đến, đó là chuyện thường ở bộ môn này. Đó là một tình huống gãy xương chày."

Vừa rời bàn phẫu thuật gãy chân, McGregor đã đòi tái đấu Poirier - 2

McGregor sẵn sàng tái đấu với Poirier khi hoàn thành dưỡng thương sau vụ gãy chân.

Bên cạnh những lời nhắn tới fan hâm mộ, trong video, Conor cũng không quên nhắc về chiến thắng "không xứng đáng" cùng màn ăn mừng của Dustin Poirier. 

"Dustin, cậu có thể ăn mừng chiến thắng không hề xứng đáng đó miễn là cậu muốn. Nhưng cậu chẳng có vai trò gì ở chiến thắng cả. Hiệp 2 nếu có sẽ nói lên tất cả." - Conor nhấn mạnh. "Các bạn biết chúng tôi là một đội, chúng tôi sẽ gây dựng là và trở lại với cậu ta hay hơn bao giờ hết. Tiến lên nào anh em."

Chủ tịch UFC Dana White cũng cho biết Conor McGregor có thể tái đấu với Poirier khi võ sĩ này đủ sức khỏe và sẵn sàng quay lại. 

"Conor sẽ dành thời gian hồi phục, và có thể là tái đấu, tôi cũng không rõ nữa. Rõ ràng trận này vẫn chưa xong, cậu ấy không thể để trận đấu kết thúc như vậy. Chúng ta cần chờ đợi diễn biến tiếp theo, ai biết được Conor sẽ phải nghỉ bao lâu. Poirier sẽ làm việc của mình đến khi Conor sẵn sàng", chủ tịch Dana White khẳng định.