1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VPF họp khẩn vụ Ninh Bình giải tán vì nghi án tiêu cực

(Dân trí) - Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn tối qua xác nhận, VPF đã nhận được công văn của CLB Ninh Bình về việc đội bóng này xin dừng thi đấu tại V-League để điều tra nghi án tiêu cực.

Điều đáng nói là ở cuối tuần này, Ninh Bình sẽ có chuyến làm khách trên sân của Pleiku tại vòng 12 V-League và nếu đội bóng cố đô bỏ trận này, liệu sẽ bị xử phạt theo điều lệ?

Theo Điều 69 Quy định Kỷ luật của VFF, nếu một CLB không tiếp tục tham dự giải trong khi giải đấu đang diễn ra sẽ bị phạt tiền tối thiểu 100 triệu đồng và phải chuyển xuống thi đấu ở giải hạng 3 QG từ mùa sau (hạng thấp nhất). Ngoài ra, ông chủ đội bóng sẽ bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 5 năm. Đây chính là quy định được đưa ra với CLB XMXT Sài Gòn và bầu Thủy, khi bỏ V-League 2013.


Nếu Ninh Bình bỏ giải, V-League sẽ có nhiều xáo trộn - Ảnh: Gia Hưng

Nếu Ninh Bình bỏ giải, V-League sẽ có nhiều xáo trộn - Ảnh: Gia Hưng

Ngoài ra, theo quy định, nếu Ninh Bình thực sự bỏ giải, toàn bộ kết quả thi đấu của đội bóng đất cố đô cũng sẽ bị hủy bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc BXH V-League 2014 có nhiều xáo trộn.

Hiện tại, Ninh Bình đã thi đấu 8 trận/11 vòng đấu. Đội bóng cố đô chỉ dành thắng lợi duy nhất 1 trận trước Hà Nội T&T, hòa 4 và thua 3 trận. 3 đội bóng đã giành chiến thắng trước Ninh Bình là B Bình Dương, Than Quảng Ninh và QNK.Quảng Nam sẽ bị “mất trắng” 3 điểm. 4 đội Đồng Nai, SHB.Đà Nẵng, HV.An Giang chỉ mất 1 điểm khi có kết quả hòa với Ninh Bình.

Mùa 2013, CLB XMXT Sài Gòn bỏ giải trước 2 vòng đấu cuối khiến thứ hạng V-League 2013 đảo lộn và SL Nghệ An là đội bóng chịu thiệt thòi nhất. Với việc bỏ giải khi đó, XMXT Sài Gòn bị đánh tụt xuống hạng 3 và chịu phạt 100 triệu đồng.

"Việc xin dừng thi đấu vì đội nhà dính nghi án bán độ của Ninh Bình là chưa từng có tiền lệ. Hôm nay (11/4) VPF cũng như BTC V-League sẽ họp khẩn để bàn về vấn đề của Ninh Bình”, Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết.

Hiện đang xuất hiện nhiều ý kiến về việc loại đội Ninh Bình khỏi giải hay chấp nhận cho đội bóng này nghỉ 1 hay vài vòng đấu để điều tra tiêu cực. Không ít lãnh đạo VPF cũng đang ủng hộ cách làm mạnh tay, quyết liệt với tiêu cực của CLB Ninh Bình.

V-League đang diễn ra nên sự bỏ giải có lý do chính đáng của Ninh Bình sẽ ảnh hưởng nhiều đến trật tự bảng xếp hạng V-League vì kết quả các trận đấu có Ninh Bình sẽ bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, nếu không mạnh tay với tiêu cực thì bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ trong sạch được”, một lãnh đạo VPF cho biết.

Theo ông Viễn, đã có những nghi vấn về phong độ của Ninh Bình ở AFC Cup. Cơ quan công an đang tiếp tục vào cuộc để điều tra, làm rõ xem liệu có những nghi vấn tương tự ở giải trong nước, cụ thể là V-League hay không?”.

Ở mùa giải năm nay, đội bóng cố đô đã chắc chắn lọt vào vòng 1/16 AFC Cup với vị trí đầu bảng G (đồng nghĩa với việc được thi đấu trên sân nhà ở vòng knock-out). Trong khi đó, ở V-League, Ninh Bình lại đang xếp thứ 11/13 sau 11 vòng đấu. Đặc biệt, họ đã để mất điểm trong những trận rất đáng đặt dấu hỏi và đã có 2 cầu thủ bị treo giò nội bộ vì có biểu hiện tiêu cực.

Chủ tịch CLB Ninh Bình Phạm Văn Lệ nhấn mạnh: “Đội có quá nhiều vấn đề cần xác định. Thành tích ở V-League thất bát, quá nhiều thông tin hậu trường mờ ám. Bởi Bầu Trường không cảm thấy hài lòng nên quyết định tạm dừng mọi hoạt động của đội bóng”. Cũng theo ông Lệ, Ninh Bình đã đặt một số cầu thủ vào tầm ngắm, bởi trái ngược với thành tích rất tốt ở AFC Cup, Ninh Bình lại thể hiện bộ mặt khác thường tại V-League.

Được biết, cơ quan Công an cũng đã vào cuộc để điều tra những biểu hiện tiêu cực được phía CLB cung cấp.

Ngô Linh

Dòng sự kiện: V-League 2014