1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Vòng bảng AFF Cup phản ánh gần đúng trình độ bóng đá khu vực”

(Dân trí) - Là dân chuyên môn, theo dõi hành trình của đội tuyển Việt Nam thời gian dài vừa qua, lại xem hết các trận đấu tại bảng A diễn ra ở Philippines với tư cách trưởng đoàn điều hành bảng đấu này (tương đương với trưởng BTC), ông Dương Vũ Lâm có cái nhìn toàn diện về AFF Cup 2016.

Nếu để nói về một bất ngờ, ông sẽ xem điều gì là bất ngờ tại vòng bảng AFF Cup 2016?

Philippines bị loại là một bất ngờ nho nhỏ. Dù vậy, đây là bất ngờ có thể lý giải. Philippines dự AFF Cup năm nay mà không có những cầu thủ tài năng nhất. Cựu thủ môn của Fulham (Anh) không về tập trung đội tuyển, cầu thủ có giá 5 triệu USD của họ đang đá tại Trung Quốc cũng không. Một anh chàng khác đang thi đấu ở Romania cũng không có mặt.

Tất cả những cầu thủ này đều không được CLB chủ quản của họ đồng ý cho tham dự AFF Cup. Giải đấu không nằm trọng hệ thống của FIFA, lại không thuộc những ngày tập trung đội tuyển quốc gia bắt buộc do FIFA quy định, nên đội tuyển Philippines cũng đành chịu. Không có những cầu thủ ấy, Philippines gồm phần đông các cầu thủ đang đá trong nước, mà các bạn biết rồi đấy, giải trong nước của Philippines vốn không được dân nước họ quan tâm.

Ông Dương Vũ Lâm (bìa trái) là trưởng đoàn điều hành bảng A - AFF Cup 2016
Ông Dương Vũ Lâm (bìa trái) là trưởng đoàn điều hành bảng A - AFF Cup 2016

Ông cũng đã xem Thái Lan thi đấu, ông thấy sức mạnh của họ ra sao, thưa ông?

Trừ trận đấu với Indonesia ở lượt trận đấu, ở 2 trận sau đó với Singapore và Philippines Thái Lan chỉ dùng đội hình phụ trên sân. Trong các trận đấu với Singapore và Philippines, Thái Lan thi đấu rất đủng đỉnh, hầu như không tăng tốc. Nhưng hễ họ tăng tốc là họ lại ghi bàn. Chỉ có các đội bóng mạnh, cực mạnh so với đối thủ mới thực hiện được điều đấy. Theo tôi, cho đến sau vòng bảng, Thái Lan vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch.

Thế còn tại bảng B thì sao, Malaysia bị loại và Myanmar đi tiếp, điều đấy phản ánh những gì?

Myanmar đang trên đường trở lại với nhóm đầu Đông Nam Á, kết quả vòng bảng phản ánh gần đúng trình độ bóng đá khu vực. Tôi chỉ muốn nói về câu chuyện của Malaysia một chút. Bóng đá của họ hiện bất ổn, bất ổn từ khâu điều hành nền bóng đá.

Thái Lan (áo xanh) dù thi đấu đủng đỉnh vẫn dẫn đầu bảng A
Thái Lan (áo xanh) dù thi đấu đủng đỉnh vẫn dẫn đầu bảng A

Ví dụ như chuyện giữa CLB Johor với Liên đoàn bóng đá Malaysia, do bất đồng một số cầu thủ Johor đã tuyên bố giã từ đội tuyển, trong khi đấy lại là những trụ cột của đội tuyển Malaysia. Thành ra, đội bóng của HLV Ong Kim Swee không thể tập hợp được lực lượng tốt nhất và suy yếu.

Rồi để nói về một hiện tượng, ông sẽ chọn đâu là hiện tượng của vòng bảng?

Campuchia là hiện tượng, cho dù đấy chỉ là hiện tượng nửa vời. Bóng đá Campuchia rõ ràng có tiến bộ. Tuy vậy, khoảng cách giữa họ với nhóm các đội bóng có khả năng tranh ngôi vô địch như Việt Nam, Myanmar vẫn còn xa, nên Campuchia chưa thể đi đến cùng trong việc tạo ra bất ngờ.

Về chuyện Indonesia loại Philippines và Singapore để lấy vé vào bán kết, ông không thấy bất ngờ về điều này sao?

Xem Indonesia thi đấu thì tôi khẳng định là không. Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2016 khác hẳn với đội Indonesia đã đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình ngay trước giải. Có vẻ như hiện tại đội tuyển Indonesia đang ở vào điểm rơi phong độ và thể lực của họ, nên khoẻ hơn và liền mạch hơn.

Tôi cũng từng nghĩ rằng sức mạnh của Indonesia chủ yếu phụ thuộc vào lão tướng Boaz Salossa, nhưng thực tế không phải vậy. Họ có hàng tấn công rất đáng gờm, trận nào cũng ghi 2 bàn thì dĩ nhiên không phải đơn giản rồi. Các mũi nhọn ghi bàn của họ cũng rất đa dạng. Thành ra, đây sẽ là đối thủ thật sự nguy hiểm cho đội tuyển Việt Nam tại bán kết.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Vòng bảng AFF Cup phản ánh gần đúng trình độ bóng đá khu vực” - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016