1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 15 V-League 2014: Thứ tự nhóm đầu khó đổi

(Dân trí) - Không có trận nào được đánh giá là trận “đinh” ở vòng 15. Hầu hết các đội bóng mạnh hơn đều đụng các đối thủ dưới cơ. Trong bối cảnh ấy, thứ tự trong nhóm đầu khó thay đổi, và B.Bình Dương nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở lại ngôi đầu…

 
Vòng 15 V-League 2014
Ngày 3/5
16h, sân Pleiku: HA Gia Lai – Than Quảng Ninh
17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương – Hải Phòng
17h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – Đồng Nai
Ngày 4/5
17h, sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng – Quảng Nam
17h, sân Long An: ĐT Long An – SL Nghệ An
17h30, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – HV.An Giang

 
Trên sân Bình Dương, chủ nhà B.Bình Dương đụng Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng vừa có chiến thắng ở vòng 14, trước một đội bóng khác thuộc miền Đông Nam bộ là Đồng Nai. Nhưng chiến thắng ấy không hề phản ánh rằng Hải Phòng là đội mạnh.

Họ thắng Đồng Nai chủ yếu nhờ Đồng Nai tự thua, hơn là đội bóng đất Cảng thể hiện sự bài bản về mặt lối chơi, nguy hiểm về yếu tố con người.

Trước B.Bình Dương, có thể Hải Phòng sẽ phải đối diện với một đối thủ hoàn toàn khác. Đầu tiên là về mặt khát vọng, B.Bình Dương có khát rõ ràng hơn Đồng Nai nhiều, bởi đội bóng đất Thủ Dầu đang mơ về ngôi vô địch.

Về mặt con người, B.Bình Dương cũng hơn đội bóng đất Cảng. Chưa cần tính đến ngôi sao mới Tấn Tài, lực lượng trước đó của B.Bình Dương cũng đủ sức đánh bại bất cứ đối thủ nào, nhất là khi họ được đá trên sân nhà.

Hải Phòng (trái) khó gây bất ngờ trên sân Bình Dương, ảnh: Kim Điền
Hải Phòng (trái) khó gây bất ngờ trên sân Bình Dương, ảnh: Kim Điền

Trong trận này, nếu B.Bình Dương ghi bàn trước, Hải Phòng rất dễ vỡ trận rồi thua đậm, bởi đội bóng đất Cảng càng không được đánh giá cao ở tính dẻo dai.

Một cặp đấu khác cũng rất chênh lệch là cặp đấu giữa Hà Nội T&T và HV.An Giang trên sân Hàng Đẫy. HV.An Giang vừa có chiến thắng đầu tiên tại V-League, nhưng tầm của đội bóng miền Tây Nam bộ chỉ có thể cạnh tranh suất trụ hạng, chứ họ không phải là đối thủ của ĐKVĐ Hà Nội T&T.

2 trận hòa liên tiếp của đội bóng thủ đô trước Quảng Nam ở vòng 13 và 14 chẳng qua chỉ là tai nạn. Dàn tinh binh của đội bóng thủ đô vẫn đồng đều và nhuần nhuyễn hơn hẳn đoàn quân trong tay HLV Nhan Thiện Nhân bên phía HV.An Giang.

Nếu Hà Nội T&T không thể thắng trong trận đấu này, đó sẽ là bất ngờ lớn nhất vòng 15. Vả lại, nếu không thắng cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của đoàn quân trong tay HLV Phan Thanh Hùng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ở sân Thanh Hóa, Thanh Hóa tiếp Đồng Nai. Cách nay vài tuần lễ, Đồng Nai từng làm nên chấn động khi thắng Thanh Hóa đến 8 bàn không gỡ. Sau trận đấu ấy, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai đã phát biểu rằng Thanh Hóa không phải là đội mạnh, trong mắt Đồng Nai.

Đây chính là cơ hội để Thanh Hóa gỡ lại thể diện, cơ hội để HLV Mai Đức Chung bên phía Thanh Hóa chứng minh rằng nhận định của HLV Trần Bình Sự là sai.

Có thể HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai đã đọc được các điểm mạnh, điểm yếu của Thanh Hóa, biết cách khóa ngòi nổ Nastja Ceh của đội bóng xứ Thanh, nhưng với lợi thế sân nhà, khả năng chiến thắng của Thanh Hóa vẫn không phải là nhỏ.

Tương tự như cặp đấu giữa Thanh Hóa – Đồng Nai là trận HA Gia Lai – Than Quảng Ninh. Đội bóng vùng mỏ từng thắng đội bóng phố núi ở lượt đi. Nhưng đấy là khi Than Quảng Ninh đang ở vào giai đoạn phong độ cao nhất.

Hiện tại thì mọi chuyện đã đổi thay, Than Quảng Ninh không còn là bất ngờ tại V-League, đội bóng vùng mỏ cũng không còn được chơi trên sân nhà trong trận này. HA Gia Lai có thể hơi thất thường, nhưng đội bóng của HLV Choi Yoon Hwan vẫn đủ sức thắng anh tân binh Than Quảng Ninh ở sân Pleiku.

Trong khi đó, ở sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng tiếp Quảng Nam trong trận derby xứ “Quảng – Đà”. Có thể Quảng Nam hiểu người láng giềng SHB Đà Nẵng, có thể đội bóng đất Quảng không thiếu CĐV trong chuyến hành quân đến đôi bờ sông Hàn, nhưng so về thực lực, 2 bên vẫn cách nhau quá xa.

Thắng Quảng Nam không phải là nhiệm vụ quá xa tầm tay của đoàn quân trong tay HLV Lê Huỳnh Đức, nhất là khi họ vừa tìm ra chân sút ngoại khá lợi hại là Jonathan.

Cặp đấu duy nhất mà đội khách được đánh giá cao hơn đội chủ nhà là cặp đấu giữa ĐT Long An và SL Nghệ An trên sân Long An.

Gạch vừa có thêm những sự tăng cường quan trọng, đáng kể nhất là tiền đạo Oseni và trung vệ Chí Công. Nhưng Gạch vẫn quá thiếu đồng đều ở 3 tuyến, nên Gạch rất dễ thua SL Nghệ An đang khát chiến thắng.
 
Kim Điền
Dòng sự kiện: V-League 2014