1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Khởi động cho chiến dịch AFF Cup

(Dân trí) - HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng kết quả của trận đấu với CHDCND Triều Tiên không phải là điều quan trọng nhất, vì nói cho cùng đây chỉ là một trận giao hữu. Điều quan trọng mà vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia hướng tới là ông sẽ nhìn thấy những gì về nhân sự và lối chơi của đội.

*Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra vào lúc 18h, ngày 6/10, trên sân Thống Nhất – TPHCM, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Cho dù đội tuyển Việt Nam từng đoạt ngôi vô địch giải tứ hùng quốc tế tại Myanmar cách nay vài tháng, nhưng chất lượng thật sự của đội tuyển dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn là dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ.

Phần đông dư luận vẫn muốn so sánh đội tuyển Việt Nam hiện nay với đội tuyển dưới thời HLV Miura, nhất là sau cách VFF vội vã thanh lý hợp đồng trước thời hạn với vị HLV người Nhật, để đẩy nhanh tiến độ đưa HLV Hữu Thắng vào vị trí do ông Miura để lại.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ CHDCND Triều Tiên trên sân Thống Nhất (ảnh: Gia Hưng)
Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ CHDCND Triều Tiên trên sân Thống Nhất (ảnh: Gia Hưng)

Mà nói về thời HLV Miura, có một đặc điểm là các đội bóng Việt Nam dù vẫn thua các cường quốc bóng đá trong nhóm đầu châu Á về trình độ, nhưng về mặt thể lực và tâm thế lại tiến bộ rất nhiều.

Cụ thể là chúng ta từng có những trận đấu gây khó cho CHDCND Triều Tiên trong những lần gặp gỡ trong khoảng 1 – 2 năm trở lại đây. Lối chơi do HLV Miura xây dựng khi đó có thể khiến nhiều người không thích, nhưng kỳ thực lại là lối chơi phù hợp trước các đội bóng mạnh hơn, tức là tiết kiệm sức hơn, chặt chẽ hơn, khả năng hạn chế bàn thua cao hơn.

Ngược lại, lối chơi do HLV Nguyễn Hữu Thắng xây dựng khác rất nhiều so với đội tuyển dưới thời HLV Miura, thiên về kỹ thuật hơn. Dù vậy, lối chơi này phát huy ra sao trước các đối thủ mạnh, có nền tảng thể lực tốt thì vẫn phải chờ, mà CHDCND Triều Tiên là một trong những trận đấu có thể cho chúng ta câu trả lời về vấn đề vừa nêu.

Đội tuyển chờ sức bật từ các cầu thủ ít được sử dụng trước đây (ảnh: Trọng Vũ)
Đội tuyển chờ sức bật từ các cầu thủ ít được sử dụng trước đây (ảnh: Trọng Vũ)

Đội bóng thuộc khu vực Đông Bắc Á dù không ở vào thời điểm mạnh nhất (họ bị loại khỏi vòng loại cuối cùng World Cup 2018 – khu vực châu Á), nhưng trình độ vẫn cao hơn chúng ta. Thành ra, CHDCND Triều Tiên chắc chắn vẫn là đội ở cửa trên trong trận đấu này.

Bên cạnh lối chơi thì con người ở đội tuyển Việt Nam cũng được quan tâm dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Thông thường thì ông Thắng không có nhiều thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát thời gian qua. Nhưng riêng với trận này, vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam buộc phải thay đổi, do nhiều cầu thủ quen thuộc với ông gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Quyết, Thành Lương... chưa đạt trạng thái tốt nhất, vì mới tập trung đội tuyển ít ngày.

Đây sẽ là cơ hội cho những cầu thủ chưa chứng tỏ khả năng của mình trước đó, dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, như Trọng Hoàng, Văn Toàn, Đình Tùng, Văn Thắng... tìm cơ hội đá chính và khiến vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia suy nghĩ lại.

Biết đâu, trong bối cảnh bắt buộc phải thay đổi, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ ưng ý thêm với một số gương mặt khác, bên cạnh những cái tên vốn thường xuyên xuất hiện trong đội hình chính trước đây, làm phong phú hơn khâu nhân sự cho đội tuyển.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Nguyên Mạnh, hậu vệ: Âu Văn Hoàn, Đình Luật, Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh, tiền vệ: Văn Toàn, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Huy Toàn, tiền đạo: Lê Văn Thắng, Công Vinh.

Kim Điền

Việt Nam - CHDCND Triều Tiên: Khởi động cho chiến dịch AFF Cup - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016