1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao thủ môn Việt kiều, Filip Nguyễn chưa thể khoác áo đội tuyển Việt Nam?

(Dân trí) - Filip Nguyễn đang chơi rất hay ở giải VĐQG CH Séc và cầu thủ này cũng muốn trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Mặc dù vậy, anh vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam nên chưa thể phục vụ cho đội bóng quê hương.

Filip Nguyễn đang chơi rất hay trong màu áo Slovan Liberec ở mùa giải này. Màn trình diễn ấn tượng của anh giúp Slovan Liberec chỉ thủng lưới 26 bàn (ít thứ 2 giải đấu). Nhờ đó, CLB đang có cơ hội giành vé dự Europa League mùa giải tới.

Vì sao thủ môn Việt kiều, Filip Nguyễn chưa thể khoác áo đội tuyển Việt Nam? - 1

Thủ môn Filip Nguyễn chưa thể khoác áo đội tuyển Việt Nam vì chưa có quốc tịch Việt Nam

Trong thời gian qua, Filip Nguyễn đã ngỏ ý muốn trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam (dù vẫn có cơ hội khoác áo đội tuyển CH Séc). VFF cũng đang xem xét vấn đề này. Có thể, trong thời gian tới, HLV Park Hang Seo sẽ sang châu Âu để xem giò những cầu thủ Việt kiều, trong đó có Filip Nguyễn.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Filip Nguyễn vẫn chưa thể khoác áo đội tuyển Việt Nam. Nguyên nhân bởi thủ thành này chưa có quốc tịch Việt Nam. Do đó, nếu muốn khoác áo đội tuyển, anh và gia đình sẽ phải lo vấn đề nhập quốc tịch Việt Nam trong thời gian tới.

Vấn đề này có thể được giải quyết bởi bố của Filip Nguyễn là người Việt Nam nên anh hoàn toàn đủ điều kiện để nhập quốc tịch cũng như khoác áo đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Còn nhớ, trong quá khứ, một cầu thủ khác cũng sinh ra ở CH Séc là Mạc Hồng Quân cũng đã nhập tịch Việt Nam và khoác áo đội tuyển quốc gia. Filip Nguyễn là bạn thân của Mạc Hồng Quân và hai người thường xuyên nói chuyện với nhau về việc thi đấu ở Việt Nam.

H.Long