1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Filip Nguyễn: “Khoác áo đội tuyển Việt Nam khó hơn tuyển Czech”

(Dân trí) - Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn nhiều khả năng được liên đoàn bóng đá Czech triệu tập lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới, sau khi thể hiện phong độ chói sáng thời gian qua. Dù vậy, thủ thành mang hai dòng máu Việt – Czech này vẫn ấp ủ giấc mơ được về quê hương đóng góp công sức cho tuyển Việt Nam.

Tại giải vô địch quốc gia CH Czech, thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn đang có màn trình diễn ấn tượng cùng CLB Liberec Slovan. Anh được bắt chính 18 trong số 27 vòng đấu mùa này, trong đó có 10 trận giữ sạch lưới.

Ở trận đấu gần nhất, Liberec Slovan hòa 1-1 trước Slavia Praha, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây cũng là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch giải VĐQG CH Cezch. Sau những màn thể hiện ấn tượng thời gian qua, thủ thành Filip Nguyễn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ báo chí CH Czech.

Filip Nguyễn: “Khoác áo đội tuyển Việt Nam khó hơn tuyển Czech” - 1

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn mong mỏi được khoác áo đội tuyển Việt Nam

Filip Nguyễn cho biết anh rất vui khi được báo chí khen ngợi, nhưng bản thân mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa bởi mục tiêu không chỉ là giải VĐQG, mà còn là cơ hội được khoác đội tuyển.

Thủ thành mang hai dòng máu Việt - Czech  chia sẻ: "Mỗi trận thi đấu tốt lại khiến tôi đến gần hơn với đội tuyển quốc gia. Tôi hy vọng có thể nhận được cuộc gọi của một trong 2 đội tuyển CH Czech hoặc Việt Nam.

Tôi nghĩ là mình đang có cơ hội được gọi lên đội tuyển CH Czech. Cơ hội được lên tuyển CH Czech có khi còn cao hơn việc được đội tuyển Việt Nam triệu tập".

Trong lần đầu tiên trở về Việt Nam tìm kiếm cơ hội vào năm 2016, Filip Nguyễn đã bị một CLB ở V-League từ chối vì lý do quốc tịch.

Trả lời báo chí, Filip từng chia sẻ về dự định sẽ về Việt Nam vào tháng 6 này để nghỉ ngơi sau khi kết thúc mùa giải và gặp lại người bạn thân Mạc Hồng Quân. 

Điều đáng chú ý, đây cũng là khoảng thời gian đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho King’s Cup, nên Filip có cơ hội được ra mắt HLV Park Hang Seo.

Trước đó, chia sẻ về quan điểm sử dụng cầu thủ Việt kiều, HLV Park Hang Seo cho biết: “Cá nhân tôi hoan nghênh chuyện đó. Để làm được điều này, có nhiều việc cần làm.

Trước tiên, chúng ta phải hoàn thành thủ tục, sau đó phải trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.Chúng ta phải đánh giá năng lực, tư chất, khả năng giao tiếp và xem các cầu thủ đó có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không”.

Nếu HLV Park Hang Seo trao cơ hội cho Filip, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc cạnh tranh rất thú vị của hai thủ thành gốc Việt: Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm. Quan trọng hơn, nếu như Filip Nguyễn có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam, rất nhiều cầu thủ Việt kiều khác cũng sẽ tìm về quê hương để thử sức, đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Huyền Trang