1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao Leeds quyết định sa thải "Gã điên" Bielsa?

H. Long

(Dân trí) - Từng được kỳ vọng là "đấng cứu thế" của Leeds nhưng HLV Marcelo Bielsa đã bị sa thải vào hôm qua. Thông tin này đã gây chấn động bóng đá Anh.

Sau trận thua với tỷ số 0-4 trước Tottenham, HLV Bielsa đã chính thức bị Ban lãnh đạo của Leeds United sa thải. Đây là điều không thể khác bởi đội chủ sân Elland Road đã thi đấu vô cùng tệ hại trong thời gian qua.

Vì sao Leeds quyết định sa thải Gã điên Bielsa? - 1

Leeds quyết định sa thải HLV Bielsa.

Họ đã để thua tới 5/6 trận đấu gần nhất ở Premier League, với không ít thảm bại trước Everton (thua 0-3), Man Utd (thua 2-4), Liverpool (thua 0-6), Tottenham (thua 0-4). Sau chuỗi trận kém cỏi này, Leeds đã rơi xuống vùng nguy hiểm.

Hiện tại, họ đang xếp ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với 23 điểm sau 26 trận. Leeds chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận. Có nghĩa rằng, nguy cơ xuống hạng có thể ập xuống Leeds bất kỳ lúc nào.

Thực tế, với đà tụt dốc không phanh của Leeds, việc HLV Bielsa bị sa thải là hết sức bình thường. Sở dĩ, thông tin này đã gây chấn động bóng đá Anh là bởi danh tiếng của chiến lược gia người Argentina.

Ông được đánh giá là "thầy của các thầy" trong giới HLV. Nhiều chiến lược gia có tiếng trong giới HLV hiện nay như Pochettino, Pep Guardiola, Gerardo Martino, Jorge Sampaoli… đều nhận là học trò của HLV Bielsa. Thậm chí, Pep Guardiola từng thân chinh sang Argentina, tới tận nhà của ông thầy này để học hỏi.

HLV Bielsa có biệt danh là El Loco (tạm dịch là: Gã điên). Sở dĩ vậy một phần bởi tính cách của ông, luôn thích máu lửa và nổi loạn. Triết lý pressing của Bielsa yêu cầu những cầu thủ "chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng" vì buộc họ phải chạy liên tục, không ngừng nghỉ trong suốt 90 phút.

Vì sao Leeds quyết định sa thải Gã điên Bielsa? - 2

HLV Bielsa không kìm hãm được đà khủng hoảng của Leeds.

Năm 2018, HLV Bielsa tới Leeds khi đội bóng còn chơi ở hạng Nhất Anh. Ông đã có công giúp cho đội bóng này thăng hạng. Ở mùa giải trước, Leeds đã thành công khi đứng thứ 9 chung cuộc. Tuy nhiên, mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát của HLV người Argentina ở mùa giải này.

Báo chí Anh cho rằng Leeds đang bị "hội chứng mùa thứ hai" với các đội bóng mới lên hạng ở Premier League, tương tự như Sheffield United, đội bóng vừa xuống hạng ở mùa giải trước. Hiểu nôm na là các đội bóng này thi đấu khá bùng nổ ở mùa giải đầu tiên vì có giữ được nét mới trong lối chơi. Khi họ bị bắt bài ở mùa thứ hai, mọi thứ sụp đổ tới mức không thể kiểm soát,

Bên cạnh đó, HLV Bielsa cũng khá đen đủi khi hai trụ cột có tầm ảnh hưởng lớn ở đội bóng là Kalvin Phillips và Patrick Bamford đều phải nghỉ thời gian dài vì chấn thương. Điều này khiến cho hệ thống của ông xáo trộn nhất định vì thiếu hai mắt xích đóng vai trò "bản lề". Đơn cử như việc thiếu sự cơ động của Kalvin Phillips ở giữa sân khiến cho hàng thủ của Leeds không thể chống đỡ.

Chủ tịch của Leeds, Andrea Radrizzani thừa nhận rằng việc để HLV Bielsa ra đi là quyết định khó khăn nhất của ông kể từ khi làm việc ở CLB. Theo báo giới Anh, nhiều khả năng Leeds sẽ chọn cựu HLV của Leipzig, Jesse Marsch để đảm nhận "ghế nóng". Bên cạnh đó, HLV Paulo Fonseca (người đang bị "mắc kẹt" ở Ukraine) cũng được nhắc tới trong danh sách thay thế.