1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao các đội bóng lớn châu Âu đều từ chối mua C.Ronaldo?

Sông Lam

(Dân trí) - Mong muốn rời Man Utd của C.Ronaldo đã biến thành nỗi thất vọng lớn khi các đội bóng hàng đầu châu Âu đều ngó lơ ngôi sao người Bồ Đào Nha ở mùa hè này.

Hôm qua, đích thân Chủ tịch Atletico Madrid, Enrique Cerezo lên tiếng phủ nhận chiêu mộ C.Ronaldo ở mùa hè này, chấm dứt những đồn đoán của truyền thông cũng như người hâm mộ.

"Tôi không biết ai đã bịa ra câu chuyện về C.Ronaldo sẽ đến Atletico Madrid. Tôi rất tôn trọng C.Ronaldo và những thành tựu của cậu ấy nhưng tôi xin nhắc lại, C.Ronaldo không phải mối quan tâm của Atletico", ông Enrique Cerezo nói.

Vì sao các đội bóng lớn châu Âu đều từ chối mua C.Ronaldo? - 1

C.Ronaldo trở lại Man Utd sau khi không thể tìm được bến đỗ mới cho mình ở mùa hè này (Ảnh: Dailymail).

Tuyên bố của chủ tịch Enrique Cerezo ắt hẳn sẽ "xát muối" vào niềm kiêu hãnh của C.Ronaldo - ngôi sao từng là khát khao một thời của các đội bóng hàng đầu châu Âu - nhưng giờ đây trở nên bế tắc trong việc tìm cho mình một bến đỗ mới.

Lần lượt Bayern Munich, Chelsea, Paris Saint Germain cho đến Atletico đều nói không với ngôi sao người Bồ Đào Nha ở mùa hè này. Vì sao CR7 trở nên mất giá đến vậy?

Bài học được rút ra từ chính Man Utd

Một trong những nguyên nhân các đại gia châu Âu không mặn mà với C.Ronaldo được cho là do họ rút kinh nghiệm từ chính Man Utd, đội bóng đã bỏ ra số tiền không nhỏ để tái ngộ với ngôi sao người Bồ Đào Nha ở mùa hè trước.

Nhìn vào lối chơi của C.Ronaldo và thành tích cuối mùa của Man Utd, ít nhiều cho thấy đội chủ sân Old Trafford đã có bước đi sai lầm khi đưa anh về từ Juventus mùa trước. Nghịch lý là dù C.Ronaldo trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man Utd mùa vừa qua, nhưng "Quỷ đỏ" lại cán đích ở vị trí thứ 6 và không có suất tham dự Champions League.

Vì sao các đội bóng lớn châu Âu đều từ chối mua C.Ronaldo? - 2

C.Ronaldo dù là cầu thủ xuất sắc nhất của Man Utd ở mùa trước nhưng các đồng đội của anh đã phải hi sinh rất nhiều nhằm phục vụ lối chơi của ngôi sao người Bồ Đào Nha (Ảnh: Getty).

Mùa giải trước, các HLV Solskjaer hay Ralf Rangnick đều phải xây dựng lối chơi lấy C.Ronaldo làm trung tâm. Cách chơi bóng chỉ tập trung vào một tiền đạo mục tiêu như vậy được nhiều chuyên gia đánh giá là đã lỗi thời. Thậm chí với nhiều đội bóng, các tiền đạo còn phải hy sinh nhiều hơn và đá thấp hơn.

Vì phải xoay quanh C.Ronaldo, đội hình của Man Utd thường xuyên có sự xáo trộn về mặt chiến thuật, lối chơi, thậm chí có những trận đấu mà người ta không biết là Man Utd đang đá với chiến thuật nào và phải gánh chịu những trận thua tủi nhục trước Liverpool, Man City, thậm chí trước các đội bóng xếp cuối Premier League.

Bài học từ Man Utd đã được chính Oliver Kahn, Giám đốc thể thao của Bayern Munich tóm gọn trong tuyên bố trước báo giới về lý do từ chối chiêu mộ C.Ronaldo.

"Ban lãnh đạo Bayern đã có những cuộc trao đổi nội bộ xung quanh việc chiêu mộ C.Ronaldo. Tôi luôn coi cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Nhưng sau khi cân nhắc một cách kỹ càng, chúng tôi nhận ra rằng C.Ronaldo dù xuất sắc nhưng lại không phù hợp với triết lý mà Bayern đang xây dựng. Tôi không chắc việc chúng tôi chiêu mộ Ronaldo là động thái đúng đắn, với Bayern nói riêng và Bundesliga nói chung."

Chelsea cũng nằm trong số những đội từ chối cơ hội sở hữu C.Ronaldo. Theo tờ The Athletic, ông chủ mới của Chelsea Todd, Boehly rất thích C.Ronaldo, nhưng HLV Thomas Tuchel đã phản đối thương vụ này. HLV người Đức cho rằng CR7 không phù hợp với chiến thuật ông theo đuổi và có thể trở thành vấn đề lớn trong phòng thay đồ.

Mức lương quá cao cho chân sút 37 tuổi

Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng C.Ronaldo vẫn có mức lương quá cao và là một trong những nguyên nhân khiến các đại gia châu Âu ngó lơ anh ở mùa hè này.

Theo tờ Goal, C.Ronaldo hưởng lương cao vào hàng nhất nhì Premier League, với 385.000 bảng/tuần. Đó là con số quá lớn để các đội bóng có thể đáp ứng đối với một cầu thủ đã 37 tuổi. Ngay cả việc các đội bóng có thể trả mức lương nói trên, họ cũng không mặn mà bởi lo sợ việc phá vỡ cấu trúc lương được duy trì ổn định nhiều năm qua.

Vì sao các đội bóng lớn châu Âu đều từ chối mua C.Ronaldo? - 3

C.Ronaldo có mức lương lên tới 385.000 bảng/tuần và ít có đội bóng đủ sức đáp ứng (Ảnh: Getty).

Ngay cả ngôi sao trẻ Erling Haaland được Man City chiêu mộ ở mùa hè này vẫn chỉ nhận mức lương 375.000 bảng/tuần, được cho là vẫn ít hơn C.Ronaldo đang nhận ở Man Utd. Xét về độ tuổi, Erling Haaland kém hơn C.Ronaldo tới 15 tuổi, nhưng hiệu suất ghi bàn của chân sút Na Uy đang là nỗi lo của mọi hàng thủ ở Premier League mùa này.

Cá tính lớn trong phòng thay đồ

Là một ngôi sao lớn, đồng nghĩa với việc C.Ronaldo có cá tính mạnh trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ. Mùa giải vừa qua, người hâm mộ Man Utd đã quá quen thuộc với hình ảnh C.Ronaldo tỏ thái độ khó chịu khi bị HLV thay ra sớm, hoặc khi đội nhà để thua trước đối thủ.

Những ngôi sao vốn có tiếng nói ở Man Utd như Paul Pogba, Harry Maguire, Bruno Fernandes... gần như đánh mất vị thế của chính mình từ khi C.Ronaldo gia nhập sân Old Trafford.

Bruno Fernandes không còn làm tốt vai trò tiền vệ tấn công, Harry Maguire chơi tệ hại ở hàng phòng ngự, Jadon Sancho, Marcus Rashford chơi thiếu tự tin trên hàng công, Paul Pogba quyết rời Man Utd để gia nhập Juventus. Tất cả những điều trên có thể không phải là lỗi của C.Ronaldo, nhưng ít nhiều nó phản ánh có vấn đề không ổn trong phòng thay đồ của "Quỷ đỏ".

Rõ ràng, dù C.Ronaldo luôn được xem là một siêu sao hiếm có trong thế giới bóng đá, nhưng ở tuổi 37, các "ông lớn" của bóng đá có lý do để nói không với anh ở mùa hè này.