1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao bầu Đức kiên quyết từ chối Hà Đức Chinh?

Kim Điền

(Dân trí) - Sau phát biểu gần đây của bầu Đức, có thể hiểu rằng tiền đạo Hà Đức Chinh chắc chắn sẽ không cập bến HA Gia Lai trong thời gian tới.

Đầu tiên, như ông bầu Đoàn Nguyên Đức đề cập, ở HA Gia Lai hiện giờ không thiếu tiền đạo giỏi, nếu Hà Đức Chinh về đội bóng phố núi thì lại thành thừa, và khả năng cầu thủ này phải ngồi dự bị nếu anh chọn đội bóng của bầu Đức làm bến đỗ.

Cả ba tiền đạo của HA Gia Lai gồm Công Phượng, Văn Toàn và Washington Brandao đều đang chơi rất hay, giữa họ đôi khi còn không có chỗ cho tất cả mọi người, ở mọi trận đấu, huống hồ gì là có thêm người. 

Ví dụ như một vài trận, trước một số đối thủ mà HA Gia Lai cảm thấy rằng không nên vội vã đẩy cao đội hình đá tấn công, HLV Kiatisuk của đội này vẫn ung dung xếp Công Phượng ngồi dự bị, rồi chờ thời điểm thích mới cho Công Phượng vào sân, phát huy chất kỹ thuật và đột biến của cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam, chứ không dại xếp cùng lúc cả 3 tiền đạo trên sân, dễ làm mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự khi đối đầu với đối thủ có thực lực.

Vì sao bầu Đức kiên quyết từ chối Hà Đức Chinh? - 1
Tiền đạo Hà Đức Chinh không nằm trong kế hoạch tăng cường nhân sự của bầu Đức và CLB HA Gia Lai.

Vấn đề khác, quan trọng hơn, đó là khả năng Hà Đức Chinh không hợp với lối chơi của HA Gia Lai.

Dễ thấy là các tiền đạo của đội bóng phố núi đều thiên về kỹ thuật. Công Phượng và Văn Toàn chơi rất uyển chuyển, có kỹ thuật cá nhân tốt, hoạt động độc lập giỏi. 2 nội binh sáng giá này có thể làm rất nhiều việc trên hàng tấn công: Họ không chỉ giỏi ghi bàn, mà còn có thể lùi về chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn, đi bóng gây rối loạn hàng thủ đối phương, hay đơn giản là di chuyển rộng thu hút các hậu vệ.

Trong khi đó, hầu như Hà Đức Chinh chỉ chơi được ở vị trí tiền đạo mũi nhọn, anh lại thiên về sức mạnh, càn lướt, chứ không giỏi giữ bóng đột phá, một trong những nét đặc trưng của các tiền đạo khoác áo HA Gia Lai, từ vài năm trở lại đây.

Mà nếu chọn dạng tiền đạo có thiên hướng càn lướt, dĩ nhiên HA Gia Lai sẽ nghiêng về các ngoại binh, thay vì nội binh. Lý do đơn giản là cầu thủ ngoại có thể hình và thể lực tốt hơn cầu thủ nội, khi đá trung phong sẽ giải quyết các tình huống bóng bổng cũng như các pha bóng đòi hỏi sức mạnh tốt hơn.

Ngay đến tiền đạo Washington Brandao của HA Gia Lai hiện giờ cũng là dạng tiền đạo "2 trong 1". Cầu thủ người Brazil vừa mạnh về thể hình và thể lực (cao 1m85), vừa không thiếu kỹ thuật, lại chơi đồng đội, nên rất hợp với phong cách của HA Gia Lai.

Năm ngoái, bầu Đức nói riêng và đội bóng của ông bầu này nói chung từng thử thay đổi, với việc chiêu mộ cựu trung phong số 1 Việt Nam là Nguyễn Anh Đức, bổ sung cho Văn Toàn.

Nhưng Anh Đức chỉ trụ lại HA Gia Lai nửa mùa, trước khi phải sớm ra đi. Cầu thủ này không hợp với đội bóng của bầu Đức có thể do tuổi tác, cũng có thể do phong cách thi đấu. 

Nói gì thì nói, Anh Đức và Hà Đức Chinh có phong cách thi đấu gần giống nhau, trong khi đẳng cấp của Anh Đức còn hơn Đức Chinh một bậc. Anh Đức đã không hợp thì Đức Chinh khó mà hợp với HA Gia Lai. Đấy có thể là lý do mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức hầu như rất nhanh, khẳng định đội bóng của ông không cần Hà Đức Chinh.

Dĩ nhiên, Hà Đức Chinh không hợp với HA Gia Lai không có nghĩa là anh không hợp với nhiều đội khác. Bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều CLB có phong cách khác đội bóng phố núi, có thể phù hợp với Hà Đức Chinh và có khả năng giúp cầu thủ này bay xa hơn trong sự nghiệp vẫn còn đầy hứa hẹn của mình!