1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF gặp khó về tài chính, tổ chức đại hội tìm người tài

(Dân trí) - Thay vì diễn ra vào tháng 12, đại hội thường niên VFF năm 2020 sẽ tổ chức vào tháng 8. Tại đại hội này, VFF sẽ bầu ra Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, vốn đang thiếu trong nhiều tháng qua.

Sáng 13/5, Ban chấp hành VFF đã nhóm họp tại Hà Nội để bàn bạc một số vấn đề quan trọng như điều chỉnh kế hoạch hoạt động năm 2020 do dịch Covid-19; phương án thay đổi kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia; xem xét bầu bổ sung một Phó chủ tịch tài chính – tài trợ đang bị bỏ trống...

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho hay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn thu năm 2020 của VFF dự báo giảm 6%, tình hình tài chính doanh nghiệp dự báo còn khó khăn, vì vậy VFF cần điều tiết nguồn thu – chi, đảm bảo cân đối tài chính trong năm 2020.

VFF gặp khó về tài chính, tổ chức đại hội tìm người tài - 1

Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng

Đáng chú ý, VFF sẽ đẩy sớm ngày tổ chức đại hội thường niên nhằm kiện toàn bộ máy, bổ sung vị trí quan trọng là Phó Chủ tịch tài chính.

“Năm nay do dịch Covid-19 nên các giải đấu dồn vào cuối năm rất nhiều. Thời điểm tháng 8 nằm trong quãng nghỉ giữa mùa giải, tạo thuận lợi cho các thành viên về dự đại hội. Hơn nữa, Phó chủ tịch tài chính – tài trợ là vị trí quan trọng, cần sớm bầu bổ sung để kiện toàn bộ máy liên đoàn, hoàn thành các công việc từ nay tới hết nhiệm kỳ”, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng cho biết.

Theo ông Chóng, thời gian từ nay tới tháng 8 là đủ để thực hiện các thủ tục theo đúng quy trình. Thời gian tới, VFF sẽ tiến hành tiếp nhận các đề cử ứng viên Phó chủ tịch tài chính – tài trợ trước khi hiệp thương và bầu bổ sung tại đại hội thường niên.

Liên quan tới các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sắp được tổ chức lại, theo ông Lê Hoài Anh, ban tổ chức sẽ áp dụng quy định mới của FIFA. Theo đó, các CLB được thay tối đa 5 cầu thủ trong 3 lần thay. Quy định này chỉ mang tính chất tạm thời để thích ứng với dịch Covid-19 và sẽ dừng áp dụng sau khi FIFA có thông báo tiếp theo.

Về việc có đón khán giả vào sân theo dõi các giải đấu hay không, đại diện VFF cho biết ban tổ chức các sân sẽ xin ý kiến địa phương trước khi quyết định. Về phần mình, ban tổ chức giải sẽ xây dựng các phương án, ví dụ như dự trên sức chứa các sân để tính toán số khán giả được vào sân, nhằm đảm bảo yêu cầu giãn cách.

Hoàng Quốc