1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vắng C.Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn dễ dàng vùi dập Thụy Điển

Hạo Minh

(Dân trí) - C.Ronaldo không thể thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha, dẫu vậy đội bóng này vẫn dễ dàng thắng 3-0 trước Thụy Điển để tiếp tục đứng đầu bảng 3, League A.

C.Ronaldo mới đây bị nhiễm Covid-19 nên anh phải tự cách ly và không thể ra sân thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 4 tại bảng 3, League A, UEFA Nations League. Tuy nhiên, tuyển Bồ Đào Nha đang chứng minh không hề phụ thuộc vào C.Ronaldo. Bằng chứng là đội bóng của HLV Santos thắng nhàn 3-0 trước Thụy Điển, qua đó tiếp tục đứng đầu bảng. 

Bernardo Silva, Joao Felix và Diogo Jota là bộ ba tấn công của đội chủ nhà khi tiếp Thụy Điển. Phút 21, B.Silva mở tỉ số của trận đấu và trước khi bước vào giờ nghỉ, tỉ số được nhân đôi ở phút 44 bởi Jota. Hai bàn thắng giúp các cầu thủ Bồ Đào Nha thi đấu thoải mái trong hiệp hai và có thêm bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 72, Jota ghi bàn.

Vắng C.Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn dễ dàng vùi dập Thụy Điển - 1

Các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng sau khi Jota (phải) ghi bàn

Chiến thắng cho Bồ Đào Nha hoàn toàn xứng đáng. Đội chủ nhà mặc dù kiểm soát bóng 49% thời gian nhưng tung ra tới 17 lần dứt điểm, 7 lần bóng đi trúng khung thành. Kiểm soát bóng còn nhỉnh hơn đối thủ, song Thụy Điển chỉ có vỏn vẹn 8 lần dứt điểm về cầu môn, vỏn vẹn 3 lần bóng hướng vào khung thành của Bồ Đào Nha.

Như vậy sau cả hai lượt trận đi và về, Bồ Đào Nha đều giành chiến thắng trước Thụy Điển, thậm chí đội bóng Bắc Âu còn không ghi được bàn thắng danh dự sau cả hai lượt trận (tổng tỷ số 5-0). Hàng thủ của Bồ Đào Nha đang chơi xuất sắc với việc chỉ lọt lưới 1 bàn trong bốn trận tại Nations League.

Sau bốn lượt trận, Bồ Đào Nha đang đứng đầu bảng 3 với 10 điểm, họ đang bị cạnh tranh gay gắt bởi Pháp, đội cũng đã thắng 2-1 trên sân của Croatia để cũng có 10 điểm. Hiệu số bàn thắng bại của Bồ Đào Nha đang là 9-1, tốt hơn 7-3 của Pháp nên đội bóng của bán đảo Iberia đứng đầu. 

Vắng C.Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn dễ dàng vùi dập Thụy Điển - 2

Các cầu thủ Thụy Điển (áo vàng) thua trắng trước Bồ Đào Nha sau hai lượt trận

Bồ Đào Nha nhập cuộc nhanh sau tiếng còi khai cuộc trận đấu với Thụy Điển. Phút 2, Jota đi bóng dũng mãnh rồi dứt điểm đi chệch cột dọc khung thành đội khách trong gang tấc. Hai phút sau, Carvalho đánh đầu ở cự ly gần đưa bóng đập cột dọc trái bật ra. Trong khoảng 10 phút đầu, sức ép về phía Thụy Điển rất lớn, nhưng đội khách chưa bị thủng lưới.
Phút 12, Lustig nhận bóng thoải mái cách khung thành Bồ Đào Nha chỉ chừng 6m, đáng tiếc anh lại dứt điểm bằng mu bàn chân về bóng đi vọt xà. Sự lấn lướt của Bồ Đào Nha cũng được cụ thể hóa ở phút 21. Bernardo Silva thoải mái băng vào dứt điểm ở trung tâm vòng cấm địa sau cú căng ngang của Jota, anh đưa bóng vào góc trái cầu môn mở tỉ số. 

Thụy Điển cũng tạo được một vài pha tấn công về phía cầu môn của đội chủ nhà, trong khi các chân sút đội khách lãng phí cơ hội ghi bàn thì tuyển Bồ Đào Nha rất chắt chiu. Phút 44, Cancelo mở bóng từ biên cho Jota lao xuống nhận bóng ở trung tâm vòng cấm địa. Sau một nhịp đỡ bóng, Jota dứt điểm nhanh vào góc trái khiến thủ thành của Thụy Điển không thể cản phá.

Vắng C.Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn dễ dàng vùi dập Thụy Điển - 3

Kristoffer Olsson (trái, Thụy Điển) tranh bóng với Joao Cancelo (phải, Bồ Đào Nha)

Trong hiệp hai Thụy Điển cố gắng gia tăng sức tấn công, nhưng họ vấp phải hàng thủ được tổ chức rất tốt của Bồ Đào Nha. Phút 72, Jota băng xuống nhận bóng ở cánh trái và bứt tốc qua người vô cùng ấn tượng, anh loại bỏ hai cầu thủ Thụy Điển rồi ghi bàn với cú sút quyết đoán ở trung tâm vòng cấm địa. 

Khoảng cách ba bàn khiến Thụy Điển cầm chắc thất bại, bàn thắng danh dự họ cũng không thể ghi bởi thủ thành Rui Patricio quá xuất sắc. Chốt chặn cuối cùng của Bồ Đào Nha cản phá thành công cả ba tình huống dứt điểm của đội khách, bởi vậy Bồ Đào Nha đã không bị thủng lưới.

Đội hình thi đấu

Bồ Đào Nha: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; William Carvalho (João Moutinho 80), Bruno Fernandes (Renato Sanches 88), Danilo; Diogo Jota (Rafa Silva 88), João Félix (Podence 75), Bernardo Silva (André Silva 75).

Thụy Điển: Olsen; Lustig (Johansson 54), Jansson, Lindelöf, Bengtsson; Kulusevski, Olsson, Ekdal, Claesson; Berg (M. Olsson 88), Quaison (Isak 62)

Vắng C.Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn dễ dàng vùi dập Thụy Điển - 4