1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha vẫn không thua Pháp

Hạo Minh

(Dân trí) - Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có một trận đấu cân bằng tuyệt đối dù phải thi đấu trên sân tuyển Pháp và kết quả hai đội hòa không bàn thắng. Với việc bất bại, tuyển Bồ Đào Nha vẫn đứng đầu bảng 3, League A.

Đội tuyển Bồ Đào Nha và Pháp được xem là đối thủ cạnh tranh cho vị trí đầu bảng 3, League A, UEFA Nations League, cả hai đều giành chiến thắng trước Thụy Điển và Croatia ở các lượt đấu trước. Vì thế, trận đấu giữa hai đội đã trở thành cuộc chiến xác định ngôi đầu bảng. 

Đội bóng đương kim vô địch châu Âu tạo nên một cuộc chiến căn bằng với đội bóng bóng đương kim vô địch thế giới. Hai đội đều kiểm soát bóng 50% thời gian, cùng có 10 lần dứt điểm, ba lần bóng đi về phía cầu môn của nhau, thậm chí họ còn cùng có ba lần chặn các cú sút của đối phương, 4 lần dứt điểm ra ngoài. 

Quan trọng hơn cả, không đội bóng nào biết ghi bàn, cho nên mỗi đội nhận được một điểm sau lượt đấu thứ ba. Bồ Đào Nha và Pháp cùng có bảy điểm, đội bóng đương kim vô địch châu Âu đang xếp đầu bảng nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Croatia đang xếp thứ ba của bảng 3 sau khi hạ gục Thụy Điển, đội bóng Bắc Âu đã thua cả ba trận.

C.Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha vẫn không thua Pháp - 1

Mbappe (giữa) và Ronaldo (phải) đều không thể ghi bàn tại trận đấu vừa qua tại Stade de France 

Sau tiếng còi khai cuộc trận đấu diễn ra khá cân bằng.  Mặc dù rất nỗ lực nhưng cả hai bên đều đã thi đấu chặt chẽ trong phòng thủ khiến đối thủ không dễ dàng tiếp cận khung thành của nhau. Phút 16, Giroud khiến khung thành đối phương chao đảo với pha dứt điểm ở sát mép đường biên ngang, bóng vượt qua Patricio nhưng lại đi cắt mặt khung thành và không có cầu thủ đội chủ nhà băng vào.

Phút 24, Ronaldo có cơ hội tốt khi có bóng ở bên phải trong vòng cấm địa. Trước sự áp sát của số đông cầu thủ tuyển Pháp, CR7 đã dứt điểm hụt đáng tiếc. Với góc sút rộng và cự ly chừng 13m, sẽ rất nguy hiểm cho tuyển Pháp nếu C.Ronaldo sút trúng bóng. 

C.Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha vẫn không thua Pháp - 2

Ronaldo (phải) thi đấu khá mờ nhạt ở trận hòa của Bồ Đào Nha

Phút 31, thủ thành Patricio có chút giật mình khi để bóng bật ra sau tình huống dứt điểm của Griezmann vào góc trái. Bóng bật ra nhưng cũng không có cầu thủ đội chủ nhà lao vào dứt điểm bồi nên thủ thành của Bồ Đào Nha kịp lao theo bắt gọn.

Sau hiệp thi đấu thứ nhất có phần mờ nhạt, hai đội đã nỗ lực thi đấu và dứt điểm nhiều hơn trong hiệp hai. Phút 50, Ronaldo gây thất vọng khi xâm nhập vòng cấm địa nhận đường chuyền từ bên trái vào của đồng đội, đội trưởng Bồ Đồ Nha có phần bị đuối nên đệm bóng đi ngang khi trước mặt chỉ còn Lloris.

C.Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha vẫn không thua Pháp - 3

Pha bứt tốc của Mbappe trước sự đeo bám của Bernardo Silva

Việc hai đội quá chú trọng vào phòng thủ, thường xuyên lùi cả đội hình về phòng ngự với đội hình thấp mỗi khi đối thủ tấn công khiến cho cả hai đội đều khó khăn trong việc đưa bóng áp sát cầu môn. Những cú sút xa của cả cả hai đội đều thường xuyên bị chặn bởi “rừng người” phía trước nên các thủ môn tương đối nhàn nhã.

Huấn luyện viên Santos thay tới nửa đội hình của Bồ Đào Nha trong hiệp hai, nhưng lối chơi của đội khách không khởi sắc hơn. Ngược lại huấn luyện Deschamps chỉ thay hai người, tuy nhiên tuyển Pháp vẫn duy trì được thế trận ngang bằng. Hai đội đã hài lòng với một kết quả hòa. 

Đội hình thi đấu

Pháp: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappe-Lottin (Coman 84), Giroud (Martial 74).

Bồ Đào Nha: Rui Patricio,Nelson Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro (Joao Cancelo 89), Bruno Fernandes (Sanches 80), Danilo Pereira, William Carvalho (Joao Moutinho 88), Bernardo Silva (Jota 61),Joao Felix (Trincao 89), Ronaldo.