1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vận động viên xinh đẹp người Nga có nguy cơ lớn bị tước HCV Olympic

H. Long

(Dân trí) - Vận động viên (VĐV) xinh đẹp người Nga, Kamila Valieva có nguy cơ lớn bị tước huy chương vàng (HCV) ở Olympic mùa Đông 2022 vì dương tính với chất cấm.

Kamila Valieva mới đây đã giành HCV đồng đội môn trượt băng nghệ thuật ở Olympic mùa Đông 2022. Đáng chú ý, nữ VĐV xinh đẹp này đã tạo nên lịch sử khi trở thành VĐV đầu tiên thực hiện thành công cú nhảy xoay 4 vòng.

Vận động viên xinh đẹp người Nga có nguy cơ lớn bị tước HCV Olympic - 1

Kamila Valieva có nguy cơ bị tước tấm huy chương vàng Olympic.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang với nữ VĐV 15 tuổi. Ban tổ chức đã quyết định hoãn trao HCV cho cô vì kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm Trimetazidine. Điều này có thể ảnh hưởng tới tương lai của cô và cả thể thao của Nga.

Cần nhấn mạnh rằng nước Nga đang bị Ủy ban Olympic cấm tham dự các kỳ Olympic vì có nhiều VĐV sử dụng chất cấm. Những VĐV ở xứ Bạch Dương buộc phải thi đấu ở kỳ Olympic với các tên ROC (Ủy ban Olympic Nga).

Điều đáng nói, Kamila Valieva tiết lộ rằng cô đã bị phát hiện dương tính trước thềm Olympic mùa Đông 2022 (vào tháng 12 năm ngoái) và bị cấm thi đấu trong thời gian ngắn ở Nga. Giờ đây, mọi con mắt đều hướng về Tòa án thể thao, nơi sẽ đưa ra phán quyết về trường hợp của Kamila Valieva.

Ủy ban Olympic Nga khẳng định sẽ chiến đấu pháp lý để giữ tấm HCV cho Kamila Valieva và đoàn thể thao ROC.

Có chi tiết khó hiểu ở vụ này. Valieva đã bị Cơ quan chống doping Nga tạm thời đình chỉ vào hôm thứ Ba (từng có nguy cơ không được dự Olympic), nhưng sau đó, cô đã kháng cáo và quyết định được đảo ngược. Cơ quan Chống doping thế giới và Cơ quan Kiểm tra Quốc tế đang vào cuộc điều tra khi lý do lệnh cấm dỡ bỏ vẫn chưa rõ ràng.

Tờ NBC News đã liên hệ với Cơ quan chống doping Nga để đưa ra bình luận nhưng không nhận được phản hồi.

Thông thường, mẫu thử được lấy ở thời điểm 2 tháng trước Olympic. Do đó, có thể mẫu thử khi được bị phát hiện dương tính của cô hồi tháng 12 năm ngoái đã được lấy. Sau đó, cô không được yêu cầu lấy thêm mẫu thử nào. Nhà báo Vasily Konov khẳng định chất cấm Trimetazidine (có tác dụng tăng lượng máu cho tim) không liên quan gì tới thành tích của Valieva đạt được.

Cơ quan Kiểm tra Quốc tế cho biết sẽ thay mặt Ủy ban Olympic Quốc tế để đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao về trường hợp này. Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 15/2.