1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Trọng tài bị tai nạn vỡ mồm ở Olympic vì sự cố khó đỡ

H. Long

(Dân trí) - Trọng tài Cianna Lieffers đã bị chấn thương khá nặng khi bị vung gậy vào mặt trong trận đấu ở môn khúc côn cầu trên băng ở Olympic mùa Đông.

Trọng tài bị tai nạn vỡ mồm ở Olympic vì sự cố khó đỡ

Tai nạn đáng tiếc trên diễn ra trong trận đấu giữa Mỹ và Canada ở môn khúc công cầu trên băng tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022. Tình huống diễn ra ở đầu hiệp 2, khi tiền đạo Amanda Kessel của Mỹ có pha ngoặt lại nhưng không để ý trọng tài.

Trọng tài bị tai nạn vỡ mồm ở Olympic vì sự cố khó đỡ - 1

Nữ trọng tài bị vung gậy trúng mặt.

Hậu quả, chiếc gậy của cầu thủ này đã vung trúng mặt của trọng tài Cianna Lieffers. Cú đập rất mạnh khiến cho trọng tài ôm mặt đầy đau đớn. Ngay sau đó, đội ngũ y tế đã chạy vào sân để chăm sóc. Thậm chí, họ đã ra hiệu cho những phóng viên hạn chế chụp lại khoảnh khắc đau đớn của bà Cianna Lieffers.

Nữ trọng tài này đã bị rách khá lớn ở mặt và chảy máu đầm đìa. Mặc dù vậy, điều đáng nói nằm ở tinh thần của bà Cianna Lieffers. Dù bị thương khá nặng nhưng bà vẫn quyết tâm trở lại để hoàn thành nốt công việc của mình.

Hành động dũng cảm này giúp cho trọng tài Cianna Lieffers nhận được sự tán dương của những người hâm mộ trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: "Với hành động dũng cảm này, trọng tài xứng đáng nhận được điểm 10".

Trọng tài bị tai nạn vỡ mồm ở Olympic vì sự cố khó đỡ - 2

Trọng tài đã chảy máu sau khi bị gậy văng vào mặt.

Sau thời khắc ấy, đội Canada đã chơi xuất sắc hơn hẳn. Từ chỗ bị dẫn 1-2, họ đã vươn lên lội ngược dòng giành chiến chung cuộc với tỷ số 4-2 trước đội bóng rất mạnh là Mỹ. Canada đang trở thành ứng cử viên nặng ký cho tấm huy chương vàng Olympic.

Khúc côn cầu trên băng được coi là một môn thể thao có độ nguy hiểm cao. Đó là môn thể thao đòi hỏi tốc độ cao và diễn ra quyết liệt. Trong khi các vận động viên nam thường chọn mũ bảo hiểm hở một phần khuôn mặt thì các VĐV nữ cần phải bảo vệ khuôn mặt đầy đủ. Điều đáng nói là trọng tài không có nhiều trang phục bảo vệ. Việc những VĐV va chạm gậy vào cơ thể hoặc mặt của đối thủ là điều hết sức bình thường.