1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vận động viên thiệt mạng ở giải Marathon khắc nghiệt nhất hành tinh

H.Long

(Dân trí) - Giải Marathon des Sables, giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, đã chứng kiến một vận động viên thiệt mạng.

Giải Marathon des Sables là giải đấu diễn ra ở Ma rốc. Quãng đường của giải đấu kéo dài 250km trong vòng 7 ngày. Trong đó, các VĐV sẽ phải băng qua sa mạc với nhiệt độ cao khủng khiếp, lên tới 48 độ C.

Vận động viên thiệt mạng ở giải Marathon khắc nghiệt nhất hành tinh - 1

Giải Marathon des Sables là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Các vận động viên (VĐV) tham gia giải phải mang theo thiết bị bao gồm thức ăn, vật liệu cắm trại và dụng cụ sinh tồn cùng với khẩu phần nước do tổ chức cuộc đua cung cấp.

Chính vì sự khắc nghiệt này mà giải đấu đã chứng kiến những câu chuyện đáng buồn. Theo thông tin từ trang Irunfar, chỉ trong hai ngày thi đấu đầu tiên ở giải đấu đã có VĐV thiệt mạng. Tất cả đều được giấu danh tính.

Đầu tiên là VĐV người Pháp. Theo thông tin ban đầu, người này khoảng 50 tuổi. Ông là VĐV chuyên chạy đường dài. Nhưng ngay ở chặng thứ hai, ông đã gục ngã ngay trên đường chạy. Hai bác sĩ đã sơ cứu kịp thời, trước khi đưa người này lên trực thăng để đến nơi cấp cứu. Tuy nhiên, ông đã qua đời ở bệnh viện.

Ban tổ chức cho biết: "Các nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời. Đáng buồn là sau khi được đưa tới bệnh viện, ông đã qua đời sau 45 phút".

Vận động viên thiệt mạng ở giải Marathon khắc nghiệt nhất hành tinh - 2

Các VĐV phải ăn uống ngủ nghỉ ngay trên sa mạc, với nhiệt độ lên tới 48 độ C trong vòng 1 tuần.

Chặng hai có chiều dài 32,5 km. Các VĐV chạy theo hướng nam từ Bivouac 1 (có nhãn B1) đến Bivouac 2 (B2), băng qua Cồn cát Merzouga khoảng 13 km giữa Trạm kiểm soát 1 và 2 (CP 1 và CP 2). Các trạm kiểm soát là nơi các VĐV kiểm tra, lấy nước, có thể nghỉ ngơi trong bóng râm và tìm kiếm hỗ trợ y tế nếu cần.

Đây là VĐV thứ ba thiệt mạng trong lịch sử 35 năm của giải đấu Marathon des Sables. Điều đáng nói, với tính chất khắc nghiệt của chặng đua, các VĐV đăng ký tham gia đã được đội ngũ y tế kiểm tra và theo dõi sức khỏe trong 1 tháng trước giải đấu. Trước khi tham gia, họ còn được kiểm tra một lần nữa.

Ban tổ chức giải Marathon des Sables tuyên bố sẽ tiếp tục giải đấu năm nay và vinh danh VĐV qua đời là "người anh em của cát".