1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V-League 2014 chưa có Trưởng BTC giải

(Dân trí) - V-League 2014 đang đến gần nhưng ở thời điểm này, chiếc “ghế nóng” Trưởng BTC giải vẫn chưa có chủ. Tuy nhiên, VPF cho biết việc chưa có trưởng giải không có gì là đáng ngại, bởi sự chuẩn bị cho mùa giải mới vẫn diễn ra bình thường.

Sau khi mùa giải 2013 kết thúc, trưởng BTC giải Trần Duy Ly (V-League) và Nguyễn Hữu Bàng (hạng Nhất) đã cùng nhau xin từ chức. Đây đều là những người có rất nhiều kinh nghiệm điều hành, nhưng thực tế tuổi tác đã cao, nên chấp nhận nhường ghế cho những ai có sức trẻ, tài năng hơn.

Tuy nhiên, từ đó đến nay VPF vẫn khó tìm ra ai ngồi thay vị trí trưởng giải cho ông Ly và ông Bàng. Thậm chí, ngay cả khi VPF tiến hành Đại hội cổ đông 2013 và tiến hành lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho mùa giải mới, vị trí trưởng giải hai giải bóng đá quan trọng nhất là V-League và hạng Nhất vẫn khuyết.  Đặc biệt, tại V-League, như thừa nhận của Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn, Trưởng giải đóng vai trò quyết định đến thành công của cả một mùa giải.
 
Ông Phạm Ngọc Viễn nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm chức Trưởng BTC giải

Ông Phạm Ngọc Viễn nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm chức Trưởng BTC giải

Lý giải cho việc đến thời điểm này V-League và hạng Nhất vẫn chưa có trưởng giải, ông Viễn cho biết: “Chúng tôi vẫn đang chờ ý kiến của các CLB. Chúng tôi có đủ thời gian để lựa chọn, tiêu chí của trưởng giải vẫn là người có tư cách đạo đức, có chuyên môn, kinh nghiệm và tâm huyết”. Dù chưa có trưởng giải nhưng ông Viễn khẳng định mọi sự chuẩn bị cho mùa giải 2014 vẫn diễn ra bình thường.

Thực tế, ngay sau khi ông Ly từ chức, nhiều người dự đoán ông Viễn sẽ lên thay. Trước câu hỏi của phóng viên về việc ông Viễn có đồng ý lên ngồi chiếc “ghế nóng” hay không, Tổng giám đốc của VPF trả lời: “Nếu được tín nhiệm, tôi sẽ sẵn sàng đảm nhiệm vị trí trưởng BTC V-League 2014. Tuy nhiên, để mùa giải được thành công, không chỉ phụ thuộc vào một mình trưởng giải, mà phải cần có sự trợ giúp từ các chuyên gia, những nhà chuyên, các đội bóng và cả giới truyền thông”. Đặc biệt, ông Viễn nhấn mạnh trưởng BTC  giải cần có sự ủng hộ tuyệt đối từ các CLB chuyên nghiệp.

Theo một số nguồn tin, ông Phạm Ngọc Viễn hiện nhận được nhiều tín nhiệm nhất từ phía các CLB cho vị trí Trưởng ban tổ chức V-League 2014. Thậm chí ông Viễn đã có trong danh sách ứng cử cho vị trí này và được gửi lên VFF thông qua. Các ông Phạm Phú Hòa - Phó Tổng giám đốc VPF, Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng phòng tổ chức thi đấu VPF, lần lượt được tín nhiệm ngồi ghế Trưởng giải hạng Nhất và Cúp quốc gia.

Trong khi đó, ông Trần Duy Ly khi được hỏi về khả năng trở lại vị trí cũ, đã khẳng định chắc chắn không có chuyện ông làm trưởng giải. “Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra. Tôi rất tự hào khi VPF là một tập thể đoàn kết và ở vị trí nào thì tôi cũng sẽ làm hết sức. Hy vọng trong bối cảnh khó khă như hiện nay, mùa giải 2014 sẽ diễn ra suôn sẻ”, ông Ly tâm sự.

Ngoài việc V-League 2014 chưa có đội xuống hạng, thì VPF cũng chưa xác định được số lượng đội lên xuống hạng ở mùa giải tới. Ông Viễn cho biết, VPF đang đề nghị V-League 2014 có 2 đội xuống hạng và hạng Nhất sẽ có 1 đội lên để V.League 2015 có 12 đội và hạng Nhất có 10 đội tham dự, nhưng chưa được VFF đồng ý.

Như vậy, cả 2 vấn đề quan trọng nhất và được nhiều người quan tâm nhất là chiếc ghế trưởng giải và số lượng đội lên xuống hạng, thì VPF chưa có quyết định cuối cùng. Trong khi đó, những vấn đề liên quan đến tài chính đã được VPF lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng.  Theo tiết lộ của ông Viễn, trước đây chúng tôi dự trù cố gắng thu 120 tỷ đồng trong năm 2014, nhưng giờ khó khăn vì nền kinh tế vẫn khủng hoảng, VPF cố gắng đảm bảo nguồn thu cho việc tổ chức giải đấu, hỗ trợ kinh phí cho các CLB như năm 2013, tức là khoảng hơn 80 tỷ đồng.

Riêng về quy định số tiền 20 tỷ đồng với CLB hạng Nhất và 35 tỷ đồng với CLB V-League, VPF cho biết, số tiền đó không chỉ là kinh phí tham dự một mùa giải, mà còn để giúp các CLB duy trì các tuyến trẻ, đi lên chuyên nghiệp theo hướng bền vững.

Lê Cường

Dòng sự kiện: V-League 2014