1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam thi đấu với Trung Quốc trước thềm SEA Games 31

An An

(Dân trí) - U23 Việt Nam sẽ tham gia giải giao hữu tại UAE, gặp các đối thủ mạnh như Trung Quốc, Iraq. Đây là giải đấu giúp đội bóng của HLV Park Hang Seo có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31.

Dự kiến, giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến 30/3/2022 với sự tham dự của 8 đội tuyển trẻ được đánh giá cao về chất lượng đến từ các quốc gia có nền bóng đá mạnh của châu Á và có thể có cả khách mời đến từ châu Âu.

Đó là các đội Thái Lan, Trung Quốc, UAE, Saudi Arabia, Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq, Qatar, Croatia và Việt Nam.

Việc góp mặt tại giải đấu này không chỉ ghi nhận sự đánh giá cao của Ban tổ chức đối với đội tuyển U23 Việt Nam mà còn là cơ hội rất tốt để đội tuyển U23 Việt Nam "thử lửa" trước khi tham dự SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam thi đấu với Trung Quốc trước thềm SEA Games 31 - 1
U23 Việt Nam có giải giao hữu rất chất lượng.

Các đội sẽ thi đấu tổng cộng 3 trận tại giải, và chia làm hai vòng đấu. Sau vòng đầu (có hai lượt), vòng còn lại (một trận) diễn ra ngày 29/3.

Thông tin từ giải đấu, U23 Việt Nam ở trận đầu gặp U23 Iraq thi đấu ngày 23/3, ở lượt thứ 2 sẽ gặp U23 Trung Quốc ngày 26/3.

Trận U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc rất đáng chờ đợi. Trong ngày mùng 1 Tết vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã thắng Trung Quốc với tỷ số 3-1 trên sân Mỹ Đình, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

U23 Việt Nam thi đấu với Trung Quốc trước thềm SEA Games 31 - 2
Lịch thi đấu tại giải.

Dự kiến trong tuần này VFF sẽ công bố danh sách đội U23 Việt Nam dự giải ở Dubai, trong đó nhiều khả năng có một vài gương mặt vừa thi đấu ở giải U23 Đông Nam Á 2022.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam tập trung vào ngày 14/3. Tại giải giao hữu ở UAE, HLV Park Hang Seo sẽ không cầm quân do bận tập trung cho hai trận đấu còn lại gặp Nhật Bản và Oman.