1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam sẽ sử dụng lối chơi nào trước Iraq và UAE?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Hai đối thủ mà U23 Việt Nam sẽ đối đầu tại Doha Cup 2023 đều là các đội bóng Tây Á (Iraq và UAE), những đối thủ mà nhiều năm nay khi đụng độ, chúng ta thường chỉ đá phòng ngự.

Thực tế, U23 Việt Nam sẽ thi đấu đến 3 trận tại Doha Cup 2023, nhưng đối thủ thứ 3 của đoàn quân trong tay HLV Philippe Troussier (người Pháp) ở giải đấu này chỉ được xác định sau khi có kết quả của 2 lượt đấu đầu tiên. Vì thế, tạm thời U23 Việt Nam chỉ tập trung vào 2 đối thủ U23 Iraq và U23 UAE.

Công bằng mà nói, thành tích của các đội tuyển Việt Nam trước các đại diện của bóng đá Iraq và UAE không đến nỗi tệ. Chúng ta thậm chí từng đánh bại đội tuyển quốc gia UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (năm 2019 tại sân Mỹ Đình) và tại vòng bảng Asian Cup 2007. 

U23 Việt Nam sẽ sử dụng lối chơi nào trước Iraq và UAE? - 1

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào Doha Cup 2023 (Ảnh: VFF).

Với Iraq, U19 Việt Nam từng cầm hòa đội này tại giải U19 châu Á năm 2016, trên hành trình chúng ta tiến vào vòng chung kết (VCK) World Cup U20. Sau đó, U23 Việt Nam đánh bại U23 Iraq tại tứ kết giải châu Á năm 2018, trước khi tạo nên kỳ tích Á quân giải đấu này ở Thường Châu (Trung Quốc).

Dù vậy, không khó để nhận ra rằng khi tạo bất ngờ trước các đại diện của bóng đá UAE và Iraq, các đại diện của bóng đá Việt Nam chủ yếu chơi phòng ngự phản công, theo đúng một công thức từ đội trẻ cho đến cấp độ đội tuyển quốc gia.

Chỉ duy nhất dưới thời HLV Alfred Riedl hồi năm 2007, khi đội tuyển Việt Nam đánh bại UAE 2-0 tại vòng bảng Asian Cup trên sân nhà, đoàn quân của HLV người Áo khi đó tấn công khá đa dạng. Những lần còn lại, chúng ta chủ yếu thu mình bên phần sân nhà, rồi chờ cơ hội ở những tình huống đối thủ để lộ tử huyệt.

U23 Việt Nam sẽ sử dụng lối chơi nào trước Iraq và UAE? - 2

HLV Philippe Troussier sẽ có những toan tính khác cho U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Lối chơi này phù hợp với các đại diện của bóng đá Việt Nam trong những thời điểm vừa nêu, ở những bối cảnh vừa nêu. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải nghĩ khác, sau khi đặt mục tiêu có mặt tại VCK World Cup 2026 hoặc 2030.

Lứa cầu thủ U23 hiện tại sẽ là nòng cốt của thế hệ đội tuyển quốc gia tranh vé đến World Cup 2026 và 2030. Thế nên, việc cho họ được làm quen với lối chơi mới, cách vận hành chiến thuật mới ngay từ bây giờ có lẽ không thừa, nhằm giúp cho các cầu thủ biết cách đá tấn công và giành những trận thắng cho mục tiêu lấy vé dự World Cup.

Người hâm mộ bóng đá trong nước từng chứng kiến cảnh các đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo chơi rất hay khi đối đầu với các đối thủ mạnh hơn. Tuy vậy, cũng chính đội hình ấy, những con người ấy, khi đối diện với các đối thủ ngang tầm hoặc kể cả dưới tầm, chúng ta lại loay hoay không thể tấn công, vì thói quen tập trung vào việc phòng ngự - phản công.

U23 Việt Nam sẽ sử dụng lối chơi nào trước Iraq và UAE? - 3

Vị HLV người Pháp muốn bóng đá Việt Nam có đại diện tham dự World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương thẳng thắn phân tích, nếu các đội tuyển Việt Nam chỉ giỏi đá phòng ngự phản công, khi quay trở lại với các giải đấu Đông Nam Á, chính chúng ta cũng khó đá.

"Bằng chứng là đội tuyển Việt Nam trước đây có thể thi đấu rất thành công trước các đội mạnh, nhưng quay lại các giải đấu trong khu vực, lối chơi của chính chúng ta không phải lúc nào cũng thuyết phục. Nếu chỉ có thể đá phòng ngự phản công, không thể đá tấn công, ngay tại Đông Nam Á, chúng ta cũng không thắng được Thái Lan" - ông Xương nói thêm.

Bóng đá Thái Lan thì khác, từ thời HLV Kiatisuk Senamuang trước đây đến thời HLV Mano Polking hiện tại, họ không ngần ngại chơi tấn công, ngay cả khi đụng độ các đội rất mạnh như Australia, Saudi Arabia, hay Uzbekistan. Có thể Thái Lan thường thua những đội này, nhưng lộ trình của họ là cạnh tranh thứ hạng với chính các đội bóng ấy, nên họ chọn lối đá tấn công để hướng đến chiến thắng ngay từ bây giờ.

Quay lại với các đội bóng Việt Nam, chuyên gia Đoàn Minh Xương hiến kế: "Các cầu thủ cần được cọ xát nhiều. Càng thi đấu nhiều trận quốc tế, với nhiều đối tượng khác nhau, lối chơi của các đội tuyển Việt Nam càng thêm đa dạng, thay vì chỉ một kiểu phòng ngự phản công như trước đây".

Và những trận đấu trước mắt tại Doha Cup chính là nơi để U23 Việt Nam đi tìm sự đa dạng đó. Ở một giải đấu giao hữu vốn không đặt nặng thành tích, có lẽ HLV Philippe Troussier không có gì phải ngại khi cho các học trò của mình tiếp cận với lối chơi mới, khác biệt với thời của người tiền nhiệm Park Hang Seo!

U23 Việt Nam sẽ sử dụng lối chơi nào trước Iraq và UAE? - 4