1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Philippe Troussier sử dụng 3 "mũi giáo" từ U20 Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trong danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam mà HLV Philippe Troussier (người Pháp) mang đến Qatar dự Doha Cup, cả 3 tiền đạo đều thuộc đội U20 Việt Nam vừa tham dự giải U20 châu Á.

Đây có thể xem như bộ khung sơ bộ của đội tuyển U22 Việt Nam hướng về SEA Games 32 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới đây ở Campuchia. Dù đội vẫn có những sự bổ sung trong thời gian tới, nhưng nhìn chung các cầu thủ hiện tại vẫn được đặt nhiều niềm tin.

Và HLV Philippe Troussier đang đặt niềm tin rất lớn vào những tiền đạo của đội U20 Việt Nam vừa trở về từ giải U20 châu Á. Cả 3 chân sút được vị HLV người Pháp mang đến Qatar đợt này, gồm Quốc Việt, Văn Trường và Thanh Nhàn, đều là các chân sút của đội U20 Việt Nam ở giải đấu nói trên.

HLV Philippe Troussier sử dụng 3 mũi giáo từ U20 Việt Nam - 1

Quốc Việt (14) là chấn sút được kỳ vọng sau khi anh bước lên đội U22 Việt Nam từ đội U20 (Ảnh: AFC).

Ở giải U20 châu Á, Nguyễn Quốc Việt là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn khi ghi bàn vào lưới đội Australia và Qatar. Trong khi đó, Nguyễn Văn Trường là tác giả của bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho U20 Việt Nam trước U20 Qatar.

Họ không chỉ là những chân sút giàu triển vọng của bóng đá nội, mà có sự bổ khuyết cho nhau rất tốt. Quốc Việt nhanh nhẹn, khéo léo, giỏi gây đột biến, thích hợp với vị trí tiền đạo lùi, Văn Trường dù sở trường thi đấu ở hàng tiền vệ, nhưng nhờ cao lớn (1m82), tì đè tốt, có thể đá trung phong.

Sự có mặt của Văn Trường vào lúc này cũng là sự bổ sung cần thiết cho hàng tấn công của đội U22 Việt Nam, trong bối cảnh chân sút Nguyễn Văn Tùng (người đã chơi tốt tại giải U23 châu Á năm ngoái) chấn thương.

HLV Philippe Troussier sử dụng 3 mũi giáo từ U20 Việt Nam - 2

HLV Philippe Troussier đang đưa các cầu thủ vào guồng quay mới (Ảnh: VFF).

Không chỉ có các cầu thủ vừa nêu, tiền đạo Thanh Nhàn cùng tiền vệ tấn công Khuất Văn Khang cũng là những sự bổ sung đáng giá cho đội U22 Việt Nam, đồng thời họ đều là những cầu thủ bước lên từ đội U20 Việt Nam.

Đấy chính là lý do để nói rằng HLV Philippe Troussier đang trông cậy khá nhiều vào những làn gió mới từ đội bóng vừa tham dự giải U20 châu Á, bên cạnh một số gương mặt đã thành danh trong lứa tuổi 22, như Huỳnh Công Đến, Lê Văn Đô.

Riêng ở hàng hậu vệ và vị trí thủ môn, vị HLV người Pháp đặt niềm tin vào những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhằm đảm bảo sự chắc chắn. Họ là những cầu thủ có thể đã có kinh nghiệm thi đấu tại SEA Games hoặc giải U23 châu Á năm ngoái, hoặc có kinh nghiệm chinh chiến tại V-League, hoặc cả hai.

Số này có thủ môn Quan Văn Chuẩn, Trần Liêm Điều, hậu vệ Trần Quang Thịnh, Vũ Tiến Long, Lương Duy Cương, Phan Tuấn Tài…

Doha Cup tại Qatar trong những ngày tới, trước các đối thủ mạnh gồm Saudi Arabia, Hàn Quốc, Oman, UAE, Iraq, Kuwait, Thái Lan, chủ nhà Qatar... sẽ là cơ hội tốt để đoàn quân trong tay HLV Philippe Troussier cọ xát, nâng cao bản lĩnh, trước khi hướng về SEA Games 32.

HLV Philippe Troussier sử dụng 3 mũi giáo từ U20 Việt Nam - 3
HLV Philippe Troussier sử dụng 3 mũi giáo từ U20 Việt Nam - 4