1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam không cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 31

An An

(Dân trí) - U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng là hạt giống số một, nên hai đội sẽ không chạm trán nhau ở vòng bảng SEA Games 31.

Thông tin từ Ban tổ chức SEA Games 31, các môn tập thể sẽ được tiến hành bốc thăm chia bảng từ ngày 30/3 tới. Tại SEA Games, môn bóng đá nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Trước lễ bốc thăm, do là đội chủ nhà và là đương kim vô địch nên U23 Việt Nam có mã số A1, thi đấu trận khai mạc. U23 Thái Lan mang mã số B1. Cả hai đội đều là hạt giống số một của giải nên không nằm cùng một bảng ở vòng bảng.

Các đội còn lại lần lượt bốc thăm vào các bảng đấu. Cụ thể, nhóm 2 gồm Indonesia, Malaysia; nhóm 3 gồm Myanmar, Campuchia; nhóm 4 có Philippines, Singapore; nhóm 5 là Lào, Timor Leste.

U23 Việt Nam không cùng bảng với Thái Lan ở SEA Games 31 - 1

Vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games sẽ khởi tranh từ 6-16/5. Các trận đấu bảng A diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ), bảng B diễn ra tại sân Thiên Trường (Nam Định). Như vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo trở lại sân Việt Trì, nơi từng có trận thắng giao hữu Myanmar năm 2019 (Ảnh: ST).

Bán kết và chung kết môn bóng đá nam được tổ chức tại sân Mỹ Đình. Các đội thi đấu vào lúc 16h00 và 19h00.

Ở SEA Games năm nay, từ đề xuất của một số quốc gia, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á quyết định độ tuổi tham dự môn bóng đá nam là U23+3 (có 3 cầu thủ trên 23 tuổi). Điều này là để giúp giải đấu chất lượng, tăng tính cạnh tranh.

Trong khi đó, ở môn bóng đá nữ, Việt Nam và Thái Lan cũng nằm ở nhóm hạt giống số một, lần lượt mang mã A1 và B1. Myanmar và Philippines nằm ở nhóm hạt giống số 2. Các đội Campuchia, Indonesia nằm ở nhóm 3, Singapore và Lào ở nhóm 4.

Vòng bảng môn bóng đá nữ diễn ra từ 9-15/5. Bảng A của đội tuyển nữ Việt Nam tổ chức ở sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), bảng B thi đấu ở sân PVF (Hưng Yên).

Hiện tại đội tuyển nữ Việt Nam chưa được tập trung, trong khi đội U23 Việt Nam đang tập huấn ở UAE, chuẩn bị tham dự Dubai Cup 2022 gặp các đối thủ Iraq và Croatia.