1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thầy Hàn Quốc sẽ nâng tầm U23 Việt Nam giống HLV Đinh Thế Nam?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ở Dubai Cup và sau SEA Games 31, U23 Việt Nam sẽ do các HLV người Hàn Quốc (không phải HLV Park Hang Seo) đảm nhiệm, mang theo kỳ vọng sẽ nâng tầm các cầu thủ trong lứa tuổi U23.

Việc nâng chất các cầu thủ U23 Việt Nam là việc mà HLV Đinh Thế Nam từng làm rất tốt, trong giải U23 châu Á hồi tháng 2 vừa rồi tại Campuchia.

Khi đó, những cái tên như Trần Bảo Toàn, Võ Nguyên Hoàng, Dụng Quang Nho từ chỗ ít được biết đến ngay trong lứa tuổi 23, đã tỏa sáng và giờ hiện đang được các trợ lý người Hàn Quốc của HLV Park Hang Seo tận dụng cho Dubai Cup và có thể là hậu SEA Games 31.

Thầy Hàn Quốc sẽ nâng tầm U23 Việt Nam giống HLV Đinh Thế Nam? - 1

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ do các HLV người Hàn Quốc tiếp quản, kế nhiệm HLV Park Hang Seo (Ảnh: VFF).

Khi đó, chính tiền vệ Trần Bảo Toàn từng tiết lộ cách HLV Đinh Thế Nam giúp các cầu thủ chơi hay hơn ngày thường: "HLV Đinh Thế Nam đã nói với chúng tôi về tình yêu của người hâm mộ, về nỗ lực của những người làm bóng đá Việt Nam để chúng tôi đứng vững đến lúc này". 

"Ông ấy cũng nói về những người Việt đang sinh sống tại Campuchia cũng đã hỗ trợ hết mình cho đội tuyển trong những ngày qua, và chúng tôi không thể phụ tấm lòng của tất cả mọi người" - Bảo Toàn nói thêm về chiêu "khích tướng" của HLV Đinh Thế Nam.

Giờ đây, người hâm mộ bóng đá trong nước tiếp tục kỳ vọng các cầu thủ sẽ tiếp đà tiến bộ, để thay thế các đàn anh ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Và vị trí được chờ đợi là vị trí tiền đạo, khâu mà HLV Park Hang Seo từng than phiền rằng yếu nhất của bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam mang sang Dubai Cup khá nhiều chân sút, đáng chú ý trong số này Hồ Thanh Minh, Võ Nguyên Hoàng, Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Trần Việt Cường.

Thầy Hàn Quốc sẽ nâng tầm U23 Việt Nam giống HLV Đinh Thế Nam? - 2

Võ Nguyên Hoàng từng được HLV Đinh Thế Nam truyền thêm sự tự tin tại giải U23 Đông Nam Á, chờ được bay cao hơn dưới bàn tay của các HLV người Hàn Quốc (Ảnh :ESPN).

Trong số này, Việt Cường và Mạnh Dũng đã có được chỗ đứng nhất định ở V-League, trong sắc áo các CLB bóng đá Viettel và B.Bình Dương, Hồ Thanh Minh nổi lên từ vòng loại giải U23 châu Á cách nay ít lâu, còn Võ Nguyên Hoàng đã được HLV Đinh Thế Nam truyền thêm sự tự tin thông qua giải U23 Đông Nam Á vừa rồi.

Những cầu thủ này cần thêm kinh nghiệm và cần một người thầy biết cách khai phá các điểm mạnh của chính họ, để họ hay hơn, hiệu quả hơn.

Ví dụ như Võ Nguyên Hoàng được kỳ vọng sẽ là Nguyễn Anh Đức hoặc Nguyễn Tiến Linh mới của bóng đá nội.

Nguyên Hoàng không kém các đàn anh về mặt thể hình, điều rất quý đối với những cầu thủ chơi ở vị trí trung phong của bóng đá Việt Nam.

Yếu tố mà tiền đạo đang khoác áo CLB bóng đá Phố Hiến còn thiếu chính là cần có thêm kinh nghiệm và sự hiệu quả khi đứng trước khung thành đối phương, và anh đang chờ được các HLV người Hàn Quốc nâng tầm về những mặt vừa nêu. 

Khả năng nâng tầm những cầu thủ như Nguyên Hoàng, như Thanh Minh, như Việt Cường sẽ là điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi từ phía những HLV người Hàn Quốc, những người hiện phải chứng minh họ xứng đáng hơn HLV Đinh Thế Nam, trong việc tiếp quản đội U23 Việt Nam từ HLV Park Hang Seo.